16/04/2022 13:07 GMT+7

Lễ hội diều Huế 2022: Diều rồng, diều bướm, diều sáo tung bay

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Trong hoạt động của Lễ hội diều Huế 2022, các nghệ nhân làm diều đã “bắt tay chỉ việc”, hướng dẫn các bạn nhỏ tự làm một con diều giấy rồi hướng dẫn cách thả diều.

Lễ hội diều Huế 2022: Diều rồng, diều bướm, diều sáo tung bay - Ảnh 1.

Một con diều rồng được trưng bày tại lễ hội diều Huế 2022 - Ảnh: NHẬT LINH

Sáng 16-4, tại công viên Tứ Tượng (TP Huế), ban tổ chức Festival Huế 2022 đã tổ chức lễ khai mạc lễ hội diều Huế "Những cánh bay Việt Nam".

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội mùa hạ, hướng đến Tuần lễ Festival Huế 2022 "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển".

Hơn 80 con diều với đủ hình dáng, màu sắc, chất liệu được các nghệ nhân làm diều nổi tiếng đến từ các câu lạc bộ diều Nam Định, Huế, TPHCM… trưng bày ngay tại công viên.

Du khách đến xem, đặc biệt là các bạn nhỏ tỏ ra vô cùng thích thú với con diều rồng dài hơn 10m, diều sáo làm từ ống tre….

Cũng tại lễ hội diều, các bạn nhỏ ở TP Huế đã được các nghệ nhân tự tay hướng dẫn làm diều giấy.

Lễ hội diều Huế 2022: Diều rồng, diều bướm, diều sáo tung bay - Ảnh 2.

Các nghệ nhân hướng dẫn cho các bạn nhỏ tự tay làm diều - Ảnh: NHẬT LINH

Các nghệ nhân đã in sẵn hình các nhân vật hoạt hình như siêu nhân, công chúa, chuột Mickey… để các bạn nhỏ chọn lấy tự tô màu. Sau đó mỗi bạn đều được hướng dẫn dùng thanh gỗ, keo dán để dán chiếc diều lại.

Cuối cùng, các nghệ nhân sẽ hướng dẫn các bạn nhỏ buộc dây và cách thả diều làm sao để chiếc diều có thể bay lên cao mà không bị xoay vòng.

Bé Nguyễn Ngọc Hân (7 tuổi) nói rằng mình rất thích thú khi được tự tay làm diều và thả diều ở công viên.

"Đây là lần đầu tiên cháu được đi thả diều", Hân hào hứng nói.

Lễ hội diều Huế 2022: Diều rồng, diều bướm, diều sáo tung bay - Ảnh 3.

Một bạn nhỏ hào hứng thả chiếc diều do tự tay mình làm ra - Ảnh: NHẬT LINH

Chị Nguyễn Thị Diệu (34 tuổi, trú TP Huế) nói rằng chị rất vui khi thấy con mình được trải nghiệm làm diều và được tung tăng chạy nhảy với cánh diều do cháu tự làm ra.

"Hai năm dịch bệnh nên cháu chỉ ở nhà làm bạn với chiếc điện thoại, máy tính bảng. Nay cuộc sống bình thường trở lại, thấy con mình buông chiếc điện thoại ra và cười tươi chạy nhảy như vậy tôi rất vui mừng", chị Diệu nói.

Lễ hội diều Huế 2022 sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 23-4. Ngoài các hoạt động trưng bày, dạy làm diều cho các bạn nhỏ, các nghệ nhân diều sẽ biểu diễn thả diều ở khu vực Phu Văn Lâu và quảng trường Ngọ Môn từ 14-17h chiều mỗi ngày.

Một số hình ảnh tại Lễ hội diều Huế 2022 do Tuổi Trẻ Online ghi lại:

Lễ hội diều Huế 2022: Diều rồng, diều bướm, diều sáo tung bay - Ảnh 4.

Mẹ cùng con chụp ảnh chiếc diều do con tự tay làm ra - Ảnh: NHẬT LINH

Lễ hội diều Huế 2022: Diều rồng, diều bướm, diều sáo tung bay - Ảnh 5.

Bạn trẻ chụp ảnh bên chiếc diều sáo làm từ ống tre to. Theo các nghệ nhân làm diều Nam Định, khi bay lên trời, diều sẽ phát ra tiếng kêu như tiếng sáo giữa trời cao - Ảnh: NHẬT LINH

Lễ hội diều Huế 2022: Diều rồng, diều bướm, diều sáo tung bay - Ảnh 6.

Nhiều bạn nhỏ tỏ vẻ rất thích thú khi được ra công viên thả diều - điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất hiếm thấy trong 2 năm dịch bệnh vừa qua - Ảnh: NHẬT LINH

Ngắm Ngắm 'cánh diều bay cao', công viên APEC độc đáo tại Đà Nẵng

TTO - Sáng 10-1, TP Đà Nẵng đã khánh thành công trình Vườn tượng APEC mở rộng nằm bên bờ sông Hàn.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên