01/07/2021 16:38 GMT+7

Thả diều, chiếu đèn laser uy hiếp an toàn bay có chiều hướng tăng

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia nhận định các hoạt động thả diều, chiếu đèn laser gây uy hiếp an toàn bay có chiều hướng tăng và đề nghị UBND các tỉnh ngăn chặn, xử lý.

Thả diều, chiếu đèn laser uy hiếp an toàn bay có chiều hướng tăng - Ảnh 1.

Thả diều ở khu vực lân cận sân bay gây uy hiếp an toàn chuyến bay - Ảnh minh họa: MAI THƯƠNG

Bộ Giao thông vận tải - cơ quan thường trực Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia - vừa gửi văn bản tới UBND các tỉnh, thành phố nơi có sân bay thông báo: từ đầu năm 2021 đến nay xảy ra nhiều vụ việc uy hiếp an toàn hoạt động bay tại các sân bay.

Nguyên nhân do người dân chiếu đèn laser và ánh sáng cường độ cao, thả diều, đốt rơm rạ gây khói trong khu vực lân cận sân bay.

Cụ thể, trong tháng 5-2021 phát hiện 7 vụ thả diều tại khu vực sân bay Nội Bài với 2 chiếc diều, nhiều trường hợp diều mắc vào hàng rào sân bay, nóc nhà công an cửa khẩu sân bay. Tại sân bay Pleiku cũng phát hiện 4 trường hợp thả diều.

Từ tháng 3-2021 tới nay phát hiện 8 vụ chiếu đèn laser vào buồng lái máy bay đang tiếp cận cất, hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài gây uy hiếp an toàn bay.

Ngoài ra xảy ra vụ flycam bay trước mũi máy bay ở độ cao 487m khi tiếp cận hạ cánh cách sân bay Tân Sơn Nhất 8km; người dân đốt rơm rạ gây khói làm ảnh hưởng tầm nhìn phi công tiếp cận hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

Các vụ việc nêu trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn bay, gây ra các rủi ro cho hoạt động hàng không dân dụng.

Sau khi phát hiện các vụ việc trên, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia đã yêu cầu Cục Hàng không chỉ đạo các cảng vụ hàng không, các sân bay chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định.

Đồng thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến từng hộ gia đình, người dân thuộc địa bàn lân cận sân bay về mức độ ảnh hưởng của việc thả diều, đốt rơm rạ, chiếu đèn laser và ánh sáng cường độ cao trong khu vực lân cận sân bay.

Tuy nhiên đến nay, tình trạng các vụ việc vi phạm không hề suy giảm mà còn có chiều hướng gia tăng.

Để khắc phục tình trạng trên, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không dân dụng, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia đề nghị UBND tỉnh, thành phố nơi có sân bay tổ chức tuyên truyền pháp luật về an ninh, an toàn hàng không. Tăng cường kiểm soát chướng ngại vật, quản lý máy bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, đèn pha công suất lớn, phương tiện, đèn chiếu laser tại khu vực lân cận sân bay.

Tổ chức rà soát, đánh giá phạm vi ảnh hưởng, uy hiếp an toàn bay và có biện pháp xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động bay theo đúng quy định pháp luật.

Máy bay lại bị chiếu đèn lazer vào buồng lái khi hạ cánh tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất Máy bay lại bị chiếu đèn laser vào buồng lái khi hạ cánh tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất

TTO - Hai máy bay đang tiếp cận hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào đêm 3-5 và Tân Sơn Nhất tối 2-5 đã bị chiếu đèn laser vào buồng lái.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên