28/06/2019 13:07 GMT+7

Lê Cát Trọng Lý đồng hành với sáng tác siêu anh hùng 'giải cứu' Trái đất

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Nữ ca sĩ Lê Cát Trọng Lý tiết lộ cô sẽ kể cho các bạn trẻ nghe về câu chuyện phòng chống biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai để trẻ em hiểu, chung tay vào 'giải cứu' Trái đất.

Lê Cát Trọng Lý đồng hành với sáng tác siêu anh hùng giải cứu Trái đất - Ảnh 1.

Lê Cát Trọng Lý (trái) chia sẻ tại lễ phát động cuộc thi - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Ngày 28-6, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam phối hợp với Tổng cục Phòng chống thiên tai, Hội đồng Đội Trung ương phát động cuộc thi Giải cứu Trái đất - Trẻ em sáng tác nhân vật siêu anh hùng đẩy lùi thiên tai và biến đổi khí hậu.

Đối tượng dự thi là trẻ em từ 10 - 15 tuổi. Tham gia cuộc thi, trẻ em nộp sản phẩm dự thi bao gồm hình vẽ và câu chuyện một nhân vật siêu anh hùng giải cứu Trái đất đẩy lùi thiên tai và biến đổi khí hậu.

Nữ ca sĩ Lê Cát Trọng Lý chia sẻ về cuộc thi sáng tác siêu anh hùng giải cứu trái đất

Lê Cát Trọng Lý sẽ đồng hành, vận động, quảng bá cho cuộc thi, khuyến khích các em nhỏ sáng tạo, tăng cường kiến thức và kỹ năng về biến đổi khí hậu và phòng chống rủi ro thiên tai cho trẻ.

"Lý rất vui vì được làm điều gì đó có ý nghĩa. Trong suốt cuộc thi, Lý sẽ không làm điều gì to lớn quá, Lý sẽ chia sẻ trên facebook, fanpage kể về các câu chuyện phòng chống biến đổi khí hậu, giảm rủi ro thiên tai, kể câu chuyện Trái đất đang bị tổn thương thế nào và cần sức mạnh, trí tưởng tượng và lòng khao khát cứu Trái đất của trẻ em ra sao", cô chia sẻ.

Lê Cát Trọng Lý đồng hành với sáng tác siêu anh hùng giải cứu Trái đất - Ảnh 3.

Trao đổi thông tin tại lễ phát động cuộc thi trẻ em sáng tác nhân vật siêu anh hùng giải cứu Trái đất - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Bà Rana Flowers, trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, cho biết cuộc thi nhằm khơi dậy sự sáng tạo của trẻ, giúp trẻ tìm hiểu tác động thiên tai từ lăng kính của trẻ, giúp trẻ hiểu được những tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai ảnh hưởng đến trẻ em suốt cả cuộc đời.

Bà cũng cho biết, Việt Nam là một trong 6 quốc gia chịu tác động lớn nhất về biến đổi khí hậu trên toàn thế giới, đặc biệt ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em, làm thay đổi hình thái thời tiết của các quốc gia (gây hạn hán kéo dài, lũ lụt, sóng thần, đặt các quốc gia vào tình huống khẩn cấp).

Thời gian qua, UNICEF triển khai nhiều hoạt động nâng cao nhận thức phòng chống biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai cho trẻ em, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn cho trẻ khi thiên tai xảy ra, tập huấn cho trẻ sản xuất video 1 phút về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu…

Hạn cuối nộp bài đến hết ngày 28-8, nộp đến địa chỉ: Phòng truyền thông (Văn phòng UNICEF, 304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) hoặc scan và gửi tác phẩm đến địa chỉ e-mail: hanoi.registry@unicef.org.

Chung cuộc, 10 tác phẩm tốt nhất sẽ bước vào vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 13-10. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất trị giá 15 triệu đồng; 2 giải nhì trị giá 10 triệu đồng; 3 giải ba trị giá 5 triệu đồng và 4 giải khuyến khích.

Tác giả đạt giải nhất cuộc thi sẽ có cơ hội làm việc với một đội ngũ chuyên gia để biến hình tượng nhân vật siêu anh hùng của mình thành một nhân vật truyện tranh hoặc phim hoạt hình.

Tổng thư ký LHQ mời học sinh ăn sáng, bàn biến đổi khí hậu Tổng thư ký LHQ mời học sinh ăn sáng, bàn biến đổi khí hậu

TTO - Vị quan chức đứng đầu LHQ, tổng thư ký António Guterres, sáng nay (13-5) đã có buổi “ăn sáng trao đổi công việc” với các em học sinh tại New Zealand để bàn những vấn đề cấp bách về biến đổi khí hậu.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên