
Nhà đất sẽ được giao dịch tập trung, qua sàn do Nhà nước quản lý để hạn chế đầu cơ - Ảnh: NAM TRẦN
Chiều 29-9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã chủ trì cuộc họp tại trụ sở bộ và trực tuyến tới UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, để lấy ý kiến góp ý về dự thảo nghị quyết Chính phủ về lập trung tâm giao dịch bất động sản, đất đai tập trung do Nhà nước quản lý.
Bộ Xây dựng cho biết nghị quyết sẽ được ban hành theo chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện 03 ban hành vào tháng 1 năm nay về việc tập trung chấn chỉnh, xử lý việc thao túng giá, đầu cơ bất động sản và thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng bất động sàn, và chỉ đạo tại văn bản số 9086 ngày 24-9-2025 của Văn phòng Chính phủ về khẩn trương hoàn thiện sàn giao dịch bất động sản.
Tham dự cuộc họp về lập trung tâm giao dịch bất động sản, quyền sử dụng đất tập trung do Nhà nước quản lý có đại diện các bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước.
Ngoài ra còn có đại diện của 34 tỉnh, thành phố, đại diện các hiệp hội: Bất động sản Việt Nam, Môi giới Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM.
Đáng lưu ý là sự tham gia, góp ý của đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel với tư cách là tập đoàn công nghệ có thể tham gia xây dựng trung tâm giao dịch bất động sản, đất đai tập trung do Nhà nước quản lý.
Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản ngày 22-9, Thủ tướng đã đề cập tới tình trạng thổi giá bất động sản, người dân chỉ thấy giá nhà cao, cao mãi nhưng chẳng bao giờ đến được nhà ấy vì giá cao quá.
Thủ tướng nhấn mạnh bao nhiêu người cần nhà nhưng vì giá nhà cao quá không mua được.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, giá nhà chung cư tại Hà Nội và TP.HCM đã tăng liên tục từ giữa năm 2023 đến nay. Đà tăng giá chung cư tại hai siêu đô thị lớn nhất cả nước này đến nay vẫn chưa dừng.
Báo cáo của Bộ Xây dựng tại phiên họp Ban Chỉ đạo mới đây cũng ghi nhận giá bán sơ cấp căn hộ chung cư tại Hà Nội trung bình 9 tháng năm nay khoảng 70-80 triệu đồng/m2, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong khi giá bán sơ cấp căn hộ chung cư tại TP.HCM trung bình 9 tháng khoảng 75 triệu đồng/m2, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2024.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận