Theo đó, kỳ họp Quốc hội sẽ khai mạc ngày 20-5 và dự kiến kết thúc ngày 24-6, trong đó có nội dung tạm dừng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm để Quốc hội xem xét lại quy định này.
Lấy phiếu tín nhiệm: sửa cho thực chấtTạm dừng lấy phiếu tín nhiệmQuốc hội tạm dừng lấy phiếu tín nhiệm
Trong văn bản vừa gửi đến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích: “Đây là những vấn đề cần được nghiên cứu hoàn thiện, ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép các vị đại biểu Quốc hội giao cho ủy ban nghiên cứu các ý kiến đóng góp, sơ kết việc tổ chức thực hiện để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nghị quyết 35 trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 7. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong thời gian tiếp theo sẽ do Quốc hội quyết định”. Giải thích thêm về việc này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói: “Tạm dừng là để sửa và làm tiếp, chứ không phải là dừng hẳn, một việc hay như vậy sao lại dừng hẳn”.
Trong 29 ngày làm việc chính thức, Quốc hội dành 21 ngày cho công tác xây dựng pháp luật (xem xét, thông qua 10 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 18 dự án luật).
Có sáu ngày rưỡi để Quốc hội thảo luận và quyết định về các vấn đề kinh tế - xã hội và giám sát (thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012”, xem xét thông qua nghị quyết về việc xây dựng, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015...).
Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, dự án Luật hải quan (sửa đổi) và quyết định phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận