02/11/2015 09:57 GMT+7

Lấy lương thầy thuốc hỗ trợ trực tiếp người dân

L.ANH
L.ANH

TT - Đây là quan điểm của đợt điều chỉnh viện phí dự kiến bắt đầu từ tháng tới với 1.800 dịch vụ y tế sẽ tăng giá.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết khi trả lời chuyên mục “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” ngày 1-11.

Do đưa phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật thủ thuật và một phần lương vào viện phí, dự kiến nhiều dịch vụ trong số 1.800 dịch vụ kể trên sẽ tăng giá 2-5 lần so với hiện hành. Từ ngày 1-3-2016 sẽ đưa phần còn lại của lương vào viện phí và viện phí sẽ tăng thêm một đợt nữa.

Tuy nhiên theo bà Tiến, đợt điều chỉnh này sẽ áp dụng trước ở nhóm bệnh nhân bảo hiểm y tế, sang năm 2016 sẽ áp dụng với nhóm bệnh nhân chi trả viện phí trực tiếp.

Do các phụ cấp, lương được đưa vào viện phí, dự kiến trong những năm tới sẽ có hàng ngàn tỉ đồng vốn được ngân sách dành cấp lương cho thầy thuốc, nay dự kiến sẽ chuyển sang hỗ trợ người dân mua thẻ bảo hiểm y tế.

Trong đó, ngoài cấp miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi và người nghèo, hiện người cận nghèo đang được hỗ trợ 70-100% mệnh giá thẻ, người làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình cũng đã có quy định ngân sách sẽ hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên