04/03/2020 17:45 GMT+7

Lấy điện thoại người khác bỏ quên, không qua mặt được camera sân bay

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Thấy hành khách đi trước mình bỏ quên điện thoại di động khi soi chiếu an ninh, ông T. cầm lấy, tắt nguồn và mang đi, nhưng hành động này đã bị camera tại sân bay Tân Sơn Nhất ghi lại, buộc ông T. phải thừa nhận.

Lấy điện thoại người khác bỏ quên, không qua mặt được camera sân bay - Ảnh 1.

Khu vực soi chiếu an ninh sân bay thường xảy ra các vụ hành khách trộm cắp, lấy tài sản của hành khách khác bỏ quên - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Sự việc xảy ra lúc 16h15 ngày 3-3 tại nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất. Đội an ninh soi chiếu của sân bay nhận thông tin từ hành khách Trịnh Hữu H. đi chuyến bay VJ 248 từ TP.HCM chuẩn bị khởi hành đến Thanh Hóa trình báo thất lạc một điện thoại di động Oppo F1S đã qua sử dụng tại máy soi chiếu an ninh hành lý xách tay số 2, sảnh B, ga quốc nội.

Qua kiểm tra, hình ảnh lưu trữ trên hệ thống camera ghi nhận nam hành khách đi phía sau ông H. khi qua cửa soi chiếu an ninh đã lấy điện thoại của ông H. để quên trong khay đựng hành lý, tắt nguồn và mang đi.

Lực lượng an ninh hàng không Tân Sơn Nhất tổ chức tìm kiếm và mời hành khách lấy điện thoại của ông H. về văn phòng đội an ninh soi chiếu để làm rõ vụ việc. Tại đây, nam hành khách này được xác nhận tên Nguyễn Văn T., là khách đi chuyến bay VJ 216 từ Tân Sơn Nhất tới Vinh.

Ông T. đã thừa nhận hành vi lấy, cất giữ chiếc điện thoại của ông H. và bị an ninh hàng không lập biên bản, bàn giao cho Cảng vụ hàng không miền Nam xử lý.

Bị tóm tại sân bay Tân Sơn Nhất vì lấy trộm tiền ở sân bay Vinh Bị tóm tại sân bay Tân Sơn Nhất vì lấy trộm tiền ở sân bay Vinh

TTO - Một hành khách lấy trộm 12,5 triệu đồng của khách nước ngoài đi máy bay từ sân bay Vinh vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đã bị an ninh hàng không phát hiện thông qua hình ảnh camera.


TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên