Lầu Năm Góc lo xung đột trực tiếp giữa Mỹ - Nga nếu chiến sự Ukraine leo thang

Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Nga là điều có thể xảy ra nếu chiến sự Ukraine tiếp tục leo thang.

Nga - Ảnh 1.

Tướng Gregory Guillot, chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Bắc (USNORTHCOM) và Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Đó là đánh giá của tướng Gregory Guillot, chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Bắc (USNORTHCOM) của quân đội Mỹ, nêu trong tuyên bố bằng văn bản chuẩn bị cho phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ và được Hãng tin Tass dẫn lại vào ngày 14-5.

Ông Gregory Guillot - cũng là lãnh đạo Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) - cho rằng "khả năng xảy ra xung đột trực tiếp giữa Mỹ và một trong bốn đối thủ chính của mình đang gia tăng".

Ông giải thích dù Trung Quốc, Nga, Triều Tiên và Iran tìm cách tránh xung đột vũ trang với Mỹ, nhưng với việc các nước này cho rằng "phương Tây đang suy", điều đó lại khiến họ "ngày càng sẵn sàng thách thức Mỹ trên trường quốc tế và làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm trong khủng hoảng".

Tướng Guillot nhấn mạnh trong cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện nay, vẫn tồn tại một số kịch bản "có vẻ hợp lý" có thể khiến cuộc chiến leo thang thành xung đột quân sự trực tiếp giữa Nga và Mỹ.

Bên cạnh đó, theo ông, tình hình tại Trung Đông cũng có khả năng lôi kéo Mỹ vào một cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran.

Vị tướng này cũng cho rằng căng thẳng xung quanh Đài Loan và Biển Đông "tiềm ẩn nguy cơ leo thang thành xung đột vũ trang giữa Trung Quốc và Mỹ".

Ngoài ra ông cảnh báo tình hình trên bán đảo Triều Tiên cũng "ẩn chứa nguy cơ khơi mào một cuộc xung đột mới".

Ngày mai (15-5), Nga và Ukraine dự kiến có cuộc đàm phán cấp cao trực tiếp đầu tiên tại Istanbul kể từ năm 2022. Đây là đề xuất do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong bối cảnh phương Tây gây sức ép, muốn Nga phải đồng ý ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo Washington sẽ rút khỏi vai trò trung gian nếu tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine không đạt được tiến triển rõ rệt.

Lầu Năm Góc không loại trừ khả năng xung đột trực tiếp giữa Mỹ - Nga - Ảnh 2.Kiev: Matxcơva không có thiện chí nếu ông Putin không dự đàm phán Nga - Ukraine

Ngày 13-5, Kiev cho rằng sẽ là 'dấu hiệu rõ ràng' chứng minh Tổng thống Nga Vladimir Putin không nghiêm túc với hòa bình nếu ông không tham dự đàm phán Nga - Ukraine sắp tới tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên