21/02/2017 15:29 GMT+7

Lật tàu hỏa, 3 người chết do lỗi tài xế xe tải

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giữa tàu SE2 với xe tải chở đá tại Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế ngày do lái xe tải không chú ý quan sát khi đi qua đường sắt.

Vụ tai nạn giữa tàu SE2 với xe tải chở đá tại Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế ngày 20-2 - Ảnh:  Lê Trung 

Hiện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) đang tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân tai nạn xảy ra ở đường ngang được phòng vệ bằng biển báo.

Thống kê chính thức của ĐSVN cho biết vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ gồm: 1 lái xe, 1 phụ lái xe và 1 nhân viên đường sắt; 4 người khác bị thương nhẹ gồm lái tàu, phụ lái tàu và 2 hành khách đi trên đoàn tàu SE2.

Về tài sản, vụ tai nạn làm hư hỏng 1 đầu máy, 1 xe Bưu vụ - Phát điện, 4 toa xe khách và làm hư hỏng nặng hơn 100m đường sắt.

Vụ tai nạn cũng làm tắc tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua huyện Phú Lộc, Thừa Hiên - Huế hơn 19 tiếng, từ 14h40 ngày 20 đến 9h50 ngày 21-2.

ĐSVN phải bãi bỏ 1 đoàn tàu khách (số hiệu SE 20); giải thể 4 đoàn tàu hàng và 6 đoàn tàu hàng chuyên tuyến phải nằm chờ tại các ga dọc đường.

Sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo ĐSVN tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết, bị thương và hỗ trợ gia đình Phó Trưởng tàu SE2 Phạm Hồng Phượng - thiệt mạng  trong vụ tai nạn - 10 triệu đồng.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên