21/02/2017 10:49 GMT+7

Đường sắt Bắc - Nam thông tuyến sau tai nạn trật đường ray

LÊ TRUNG - NHẬT LINH - TRẦN MAI
LÊ TRUNG - NHẬT LINH - TRẦN MAI

TTO - Đến 10h20 sáng 21-2, tuyến đường sắt Bắc Nam qua huyện Phú Lộc đã thông tuyến sau nhiều giờ bị tắt nghẽn do vụ tai nạn chiều 20-2.

Đoàn tàu SE1 đã chầm chậm tiến qua tuyến đường sắt tại hiện trường trong sự vui mừng của các công nhân đường sắt.

Nhiều công nhân đã hô vang đầy phấn khởi sau nỗ lực cả đêm thức trắng làm việc liên tục để khắc phục sự cố giúp tuyến đường sắt Bắc Nam lưu thông trở lại như bình thường.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Mạnh - chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế cho biết từ 20h đêm hôm qua (20-2), chính quyền huyện đã cử lực lượng nhanh chóng vận chuyển khách trên tàu từ hai ga Lăng Cô và Cầu Hai (huyện Phú Lộc).

Cứ hai giờ là luân phiên cho khách lên tàu để đảm bảo lịch trình của khách, không bị chậm trễ kéo dài.

Chính quyền huyện cũng điều động đội ngũ y bác sĩ túc trực kiểm tra tình hình sức khỏe của hành khách trên tàu. Về phía tỉnh, đã chỉ đạo thực hiện tiếp đón hành khách chu đáo ở ga Huế để đưa hành khách đi đảm bảo an toàn.

“Huyện cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình ba người chết mỗi trường hợp 3 triệu đồng” - ông Mạnh cho biết.

Công nhân đường sắt tiếp tục rải đá dăm để gia cố đường ray sáng 21-2 - Ảnh: LÊ TRUNG
Công nhân đường sắt tiếp tục rải đá dăm để gia cố đường ray sáng 21-2 - Ảnh: LÊ TRUNG

Như đã thông tin, một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa đoàn tàu SE2 và xe tải xảy ra tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế lúc 14h40 ngày 20-2 tại km738+245 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc địa bàn thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tàu khách SE2 khởi hành từ TP.HCM đi Hà Nội, trên tàu chở 226 hành khách, trong đó có nhiều du khách quốc tế.

Vụ tai nạn đã làm ba người chết tại chỗ. Đó là anh Phạm Hồng Phượng (33 tuổi, quê ở Yên Bái, phó tàu phụ trách an ninh) và hai người trên xe tải là Lê Bá Dũng và Lê Văn Tuấn, cùng trú tại thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế).

Lực lượng cứu hộ phải cắt toa tàu đưa thi thể anh Phạm Hồng Phượng, phó tàu ra ngoài. 

LÊ TRUNG - NHẬT LINH - TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên