09/03/2020 18:49 GMT+7

Lập tổ viết tờ khai y tế và đo thân nhiệt tại các bến đò giáp Campuchia

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các lực lượng hải quan, biên phòng đóng hết các đường mòn lối mở ven biên giới. Nếu có đưa đò dân sinh thì phải tổ chức đo thân nhiệt và làm tờ khai y tế đối với người dân nước bạn Campuchia sang Việt Nam.

Lập tổ viết tờ khai y tế và đo thân nhiệt tại các bến đò giáp Campuchia - Ảnh 1.

Chốt viết tờ khai y tế và đo thân nhiệt tất cả hành khách khi nhập cảnh vào Việt Nam ở cửa khẩu Khánh Bình - Ảnh: BỬU ĐẤU

Chiều 9-3, ông Nguyễn Thanh Bình - chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đã dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát tình hình qua lại biên giới và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú sau khi Campuchia có người nhiễm dịch bệnh COVID-19 đầu tiên.

Tại đây, đoàn công tác đã nghe các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện An Phú báo cáo công tác quản lý người qua lại biên giới cũng như các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. 

Huyện An Phú đã sẵn sàng chuẩn bị nơi cách ly tập trung cho người nghi nhiễm bệnh COVID-19.

Lập tổ viết tờ khai y tế và đo thân nhiệt tại các bến đò giáp Campuchia - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Bình (thứ 2 từ phải sang) yêu cầu ngành y tế và huyện An Phú phải kiểm soát chặt tình trạng người dân 2 nước qua lại để phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ông Nguyễn Thanh Bình yêu cầu lực lượng hải quan, biên phòng đóng hết các đường mòn, lối mở qua lại biên giới của người dân 2 nước. "Nếu huyện An Phú mở 2 bến đò qua lại cho học sinh và người dân 2 nước thì phải lập tổ viết tờ khai y tế và đo thân nhiệt rõ ràng. Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng dịch bệnh", ông Bình nói.

Lập tổ viết tờ khai y tế và đo thân nhiệt tại các bến đò giáp Campuchia - Ảnh 3.

Cửa khẩu Khánh Bình có 500 đến 700 khách qua lại mỗi ngày đều được lực lượng chức năng yêu cầu làm tờ khai y tế và đo thân nhiệt - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trung tá Đinh Quang Điềm - đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú - cho biết để chủ động ngăn chặn và phòng chống dịch bệnh, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng lập ngay chốt viết tờ khai y tế và đo thân nhiệt tất cả các hành khách từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam từ 2 ngày nay.

Lập tổ viết tờ khai y tế và đo thân nhiệt tại các bến đò giáp Campuchia - Ảnh 4.

Lực lượng biên phòng phát tờ rơi tuyên truyền về cách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho tất cả hành khách khi nhập cảnh vào Việt Nam - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Thay vì lúc trước chỉ đo thân nhiệt và yêu cầu khách có passport viết tờ khai y tế thì hiện tại chúng tôi đã thực hiện đối với tất cả hành khách nhập cảnh vào Việt Nam. Tại cửa khẩu Khánh Bình mỗi ngày có khoảng 500-700 hành khách nhập cảnh qua vào. Tất cả đều phải khai tờ khai y tế và đo thân nhiệt mới cho nhập cảnh", trung tá Điềm nói.

Lập tổ viết tờ khai y tế và đo thân nhiệt tại các bến đò giáp Campuchia - Ảnh 5.

Một hành khách người Campuchia mới nhập cảnh sang Việt Nam đang xem tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh vừa được phát - Ảnh: BỬU ĐẤU

Khuyến nghị toàn dân dùng ứng dụng khai báo y tế phòng chống COVID-19 Khuyến nghị toàn dân dùng ứng dụng khai báo y tế phòng chống COVID-19

TTO - Hai ứng dụng (app) gồm ứng dụng NCOVI dành cho người dân Việt Nam và Ứng dụng Vietnam Health declaration dành cho người nhập cảnh vào Việt Nam đã được Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức ra mắt chiều nay 9-3.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên