18/02/2022 16:28 GMT+7

Lập đoàn xác minh việc trạm y tế thu tiền test COVID-19

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 18-2, UBND huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đã lập đoàn công tác để xác minh thông tin Trạm y tế xã Tân Liên tổ chức test nhanh COVID-19 cho người dân có thu phí.

Lập đoàn xác minh việc trạm y tế thu tiền test COVID-19 - Ảnh 1.

UBND huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng lập đoàn kiểm tra để xác minh việc Trạm y tế xã Tân Liên tự ý tổ chức test COVID-19 có thu phí 100.000 đồng/lần - Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo thông tin một số người dân xã Tân Liên phản ánh có việc khi ra xã khai báo để được test nhanh COVID-19 thì cán bộ trạm y tế xã thu 100.000 đồng/lần test nhanh.

Lý giải vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hanh - trạm trưởng Trạm y tế xã Tân Liên - xác nhận có thu tiền người dân làm test nhanh COVID-19 và khẳng định chỉ thu của những người đến làm dịch vụ, dù không có yếu tố dịch tễ nhưng vẫn muốn test để sàng lọc.

Theo ông Hanh, que test nhanh cũng là trạm tự mua, có hóa đơn đầy đủ chứ tuyệt đối không sử dụng từ nguồn test được huyện phân bổ.

"Theo quy định, người dân muốn test nhanh COVID-19 miễn phí thì cơ quan y tế phải xác định được người đó có yếu tố dịch tễ chứ không thể ai đến trạm nói bản thân đang là F1, F0 thì chúng tôi phải test miễn phí, như thế que test được phân bổ không thể đủ được" - ông Hanh cho hay.

Về việc trạm tự tổ chức xét nghiệm dịch vụ, ông Hanh cho biết mới tiến hành được vài ngày vì nghĩ việc test nhanh dịch vụ hiện nay đơn giản, test tại trạm thì người dân khu vực sẽ không phải lên tận bệnh viện và anh em cán bộ y tế tại trạm cũng có thêm nguồn hỗ trợ bởi ai cũng quá vất vả.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Văn Ứng - chủ tịch UBND xã Tân Liên - thừa nhận việc trạm y tế xã tự tổ chức test nhanh có thu phí của người dân theo quy định hiện hành là chưa đúng. Sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo xã đã chỉ đạo dừng việc này, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm những người liên quan.

Tuy nhiên, ông Ứng cũng cho rằng việc người dân tự đến thông báo bản thân là F0, F1 để yêu cầu được xét nghiệm miễn phí cũng rất khó nếu cán bộ y tế không xác nhận được người này có yếu tố dịch tễ.

"Bản chất sự việc tôi nắm được thì có một trường hợp công nhân nhà máy trên địa bàn xét nghiệm sàng lọc tại công ty và xét nghiệm lại bằng PCR cho kết quả dương tính COVID-19 ra khai báo và được vào sổ theo dõi sức khỏe, điều trị.

Đồng thời, cán bộ y tế của trạm sàng lọc yếu tố dịch tễ hỏi có tiếp xúc với ai không thì người này khẳng định không tiếp xúc với ai, nhưng sau đó đưa mẹ mình đến yêu cầu được test nhanh miễn phí, trạm không xét nghiệm miễn phí vì không xác định được yếu tố dịch tễ" - ông Ứng nêu.

Theo ông Ứng, cũng có những trường hợp người dân thay vì mang bộ test nhanh đến để nhờ cán bộ y tế trực tiếp test kiểm tra giúp thì lại cầm mỗi phần bảng hiển thị 2 vạch (dương tính COVID-19, không phải do cơ quan y tế thực hiện) để yêu cầu được cấp phát thuốc điều trị thì trạm cũng rất khó xác minh.

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Đức Cảnh - chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo - cho biết đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra về làm việc tại Trạm y tế xã Tân Liên trong ngày 18-2, liên quan phản ánh việc trạm y tế xã này tự ý thu 100.000 đồng/lần thực hiện test nhanh cho người dân. Trường hợp xác định mức độ vi phạm đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó.

Thu chênh lệch phí dịch vụ test COVID-19 hơn 5,5 tỉ đồng giờ trả lại khó khăn Thu chênh lệch phí dịch vụ test COVID-19 hơn 5,5 tỉ đồng giờ trả lại khó khăn

TTO - Chiều 21-1, Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết các đơn vị trực thuộc sở này đã thu chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm nhanh COVID-19 với số tiền hơn 5,5 tỉ đồng nhưng không trả lại được.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên