15/02/2018 14:11 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM chúc tết Bến xe miền Tây, khu liên hiệp Đa Phước

TÂM ĐỨC - HỒNG LY
TÂM ĐỨC - HỒNG LY

TTO - Sáng 15-2, ông Tất Thành Cang, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM và ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ôđã đến thăm và chúc tết đội ngũ lao động, lãnh đạo Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.

Lãnh đạo TP.HCM chúc tết Bến xe miền Tây, khu liên hiệp Đa Phước - Ảnh 1.

Ông Tất Thành Cang và ông Trần Vĩnh Tuyến thăm và chúc tết Khu liên hiệp xử lý chất thải Đa Phước - Ảnh: HỒNG LY

Tại đây, ông Tuyến biểu dương những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo, công nhân viên khu xử lý chất thải Đa Phước, đã cố gắng nỗ lực, góp phần bảo vệ môi trường xanh của thành phố.

Trong chuyến thăm, ông Tuyến cho biết TP đang chú trọng đến việc xây dựng những nhà máy xử lý rác thải thông minh bằng phương pháp đốt, vừa xử lý rác vừa tạo ra năng lượng, an toàn cho môi trường, thay vì chúng ta vẫn xử lý rác theo phương pháp chôn lấp truyền thống.

Kết thúc buổi làm việc, ông Tất Thành Cang, cùng ông Trần Vĩnh Tuyến đã vào thăm nhà máy xử lý nước thải, phát bao lì xì cho từng anh em công nhân đang làm việc tại đây.

Lãnh đạo TP.HCM chúc tết Bến xe miền Tây, khu liên hiệp Đa Phước - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP.HCM tặng quà mừng năm mới với đại diện khu liên hiệp - Ảnh: HỒNG LY

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Tất Thành Cang cũng đến làm việc và chúc tết đội ngũ lao động, tài xế và lãnh đạo bến xe miền Tây.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Thừa - Tổng giám đốc bến xe miền Tây, cho biết từ ngày 6-2 đến 15-2, có 16.188 xe xuất bến so với cùng kì tết Nguyên Đán 2017 đạt 100,57%. Tổng cộng số lượng xuất bến gần 425 nghìn khách. Ngày cao điểm nhất đạt 58.774 hành khách.

Lãnh đạo TP.HCM chúc tết Bến xe miền Tây, khu liên hiệp Đa Phước - Ảnh 3.

Lãnh đạo TP.HCM tặng quà mừng năm mới cho lãnh đạo bến xe miền Tây - Ảnh: TÂM ĐỨC

Đánh giá về hoạt động của bến xe miền Tây trong dịp tết, ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết, TP.HCM là thành phố nghĩa tình, không chỉ là nơi tổ chức bà con sản xuất tăng thu nhập. Bến xe miền Tây không chỉ là nơi kinh doanh vận tải mà còn là nơi chăm lo đưa đón bà con, người dân về quê bình an, trong những dịp lễ, tết một cách chu đáo, thân thiện.

Mặt dù cơ sở hạ tầng còn hẹp, hạn chế nhưng chất lượng phục vụ của bến xe ngày càng được nâng cao, khang trang vệ sinh nề nếp.

Nhân dịp tết, ông Tuyến chúc đội ngũ lao động lao động, tài xế những người đang phục vụ người dân và lãnh đạo bến xe miền Tây và gia đình sức khỏe. Mong muốn bến xe ngày càng phát triển và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn.

Lãnh đạo TP.HCM chúc tết Bến xe miền Tây, khu liên hiệp Đa Phước - Ảnh 4.

Ông Tất Thành Cang, pPó Bí thư thường trực Thành Ủy TP.HCM mừng năm mới cho hành khách ở bến xe - Ảnh: TÂM ĐỨC

Lãnh đạo TP.HCM chúc tết Bến xe miền Tây, khu liên hiệp Đa Phước - Ảnh 5.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch TP.HCM mừng năm mới cho hành khách trên xe - Ảnh: TÂM ĐỨC

Lãnh đạo TP.HCM chúc tết Bến xe miền Tây, khu liên hiệp Đa Phước - Ảnh 6.

Phó chủ tịch TP.HCM tặng quà cho nhân viên ở quầy bán vé - Ảnh: TÂM ĐỨC

TÂM ĐỨC - HỒNG LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên