Phóng to |
|
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) hội đàm với Phó tổng thống Mỹ Joe Biden - Nguồn: AP |
Vị lãnh đạo trên, ông Moaz Alkhatib, nói mục đích của cuộc đàm phán là “tìm một giải pháp chấm dứt chế độ hiện tại sao cho ít đổ máu nhất”.
Phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại diễn đàn an ninh quốc tế ở Munich, ông Alkhatib cho biết giữa hai bên “vẫn còn nhiều chi tiết cần được đưa ra bàn thảo”.
Ông Alkhatib cũng cho biết đã thống nhất với phía Iran rằng “tất cả các bên phải tìm ra một giải pháp để chấm dứt nỗi khổ của người dân Syria”, sau cuộc gặp 45 phút với Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi.
Nga và Iran, hai nước đồng minh thân cận nhất của chính quyền Damascus, đã liên tục ủng hộ chính quyền của ông Assad bằng nhiều cách khác nhau. Trong diễn biến mới nhất, Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia tối cao của Iran, ông Saeed Jalili đang ở thăm Damascus đã cam kết hỗ trợ toàn diện cho chính quyền Syria.
Theo AP, có thể Nga và Iran đã đồng ý đàm phán với phe đối lập Syria sau khi ông Alkhatib phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán với chính quyền của ông Assad. Cách đây ít ngày, ông Alkhatib đã đơn phương tuyên bố sẵn sàng gặp các quan chức Syria để bàn về chính phủ chuyển tiếp nếu Damascus thả các tù nhân chính trị.
Tuy nhiên, 12 thành viên trong ban lãnh đạo tối cao của phe đối lập đã yêu cầu ông Alkhatib không được trả lời bất cứ đề nghị nào ở Munich khi chưa tham khảo ý kiến ban lãnh đạo tối cao.
Cũng trong khuôn khổ hội nghị tại Munich, ông Alkhatib đã gặp Phó tổng thống Mỹ Joe Biden và đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc Lakhdar Brahimi.
Hiện có ít dấu hiệu tại Munich cho thấy Nga và Mỹ sẽ tìm được tiếng nói chung về vấn đề Syria. Ông Biden khẳng định Tổng thống Assad phải ra đi, trong khi ngoại trưởng Nga tuyên bố việc khăng khăng yêu sách đòi ông Assad từ chức “chính là nguyên nhân lớn nhất kéo dài thảm kịch Syria”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận