08/06/2022 10:25 GMT+7

Lãnh đạo Kherson có thể trưng cầu ý dân việc sáp nhập Nga

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Theo Hãng thông tấn TASS, phó giám đốc chính quyền quân sự và dân sự của vùng Kherson, ông Kirill Stremousov, tin rằng vùng Kherson rất có thể sẽ đi theo con đường của Crimea trong vấn đề sáp nhập với Nga.

Lãnh đạo Kherson có thể trưng cầu ý dân việc sáp nhập Nga - Ảnh 1.

Một góc Kherson - Ảnh: TASS

Thông tin được ông Stremousov chia sẻ với báo chí bên lề Lễ hội quốc tế Great Russian Word ở Yalta lần thứ 15 ngày 7-6.

Trước đó, lãnh đạo Cộng hòa tự trị Crimea, ông Sergey Aksyonov khẳng định năm 2014, Crimea đã tự chọn sáp nhập với Nga. Ông nhận định các vùng lãnh thổ được giải phóng ở Donbass và Ukraine rất có thể sẽ sử dụng các cách thức khác để gia nhập Nga, theo các đặc điểm riêng của các lãnh thổ này.

Nói về khả năng sáp nhập với Nga, lãnh đạo vùng Kherson, ông Stremousov cho biết: "Lý tưởng của chúng tôi với người dân là nhân đạo, thể hiện trong hoạt động của tất cả các tổ chức và đã được chứng minh ở Crimea ngày nay".

Ông cho biết dưới thời chính quyền Ukraine, "tôi nghe rằng mọi thứ đều xấu ở Crimea. Nhưng khi thăm nơi này thường xuyên và chứng kiến sự thay đổi trong 8 năm qua, không chỉ đường sá, mà chất lượng sống, người ta cảm thấy Crimea là một ví dụ đáng để noi theo".

Theo ông, cách làm của Crimea, "theo chúng tôi, là cách tốt nhất để trở về với bến cảng quê nhà. Trong mọi khả năng, vùng Kherson sẽ tiếp bước Crimea".

Ông Stremousov cho biết chính quyền vùng Kherson dự định sẽ sớm khởi xướng một sáng kiến để ủng hộ việc gia nhập Nga, với tư cách là một lãnh thổ hợp thành chính thức của Liên bang Nga.

Theo ông, nhà chức trách vẫn chưa tìm ra các cơ chế để được tiếp nhận vào Nga. Hiện tại chính quyền hoàn toàn tập trung vào việc giải quyết các vấn đề hằng ngày của người dân.

Ngày 7-6, ông cho biết vùng Kherson có nhiều khả năng sẽ quyết định về việc gia nhập Nga bằng một cuộc trưng cầu ý dân. Sau đó, sẽ tổ chức bầu cử các cơ quan lập pháp.

Kherson cung cấp một phần đường liên kết trên bộ giữa bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập từ năm 2014 và các khu vực ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine.

Quân đội Nga kiểm soát được Kherson vào đầu tháng 3-2022 và chiếm toàn bộ khu vực giáp với Crimea.

Khi đó thông tin về việc sáp nhập Nga đã nổi lên. Điện Kremlin cho biết người dân ở Kherson phải tự quyết định xem có muốn sáp nhập Nga hay không. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng một bước đi lịch sử như vậy phải do người dân quyết định và phải "hoàn toàn hợp pháp".

Nga nói để người dân Kherson quyết định có sáp nhập vào Nga hay không Nga nói để người dân Kherson quyết định có sáp nhập vào Nga hay không

TTO - Điện Kremlin lên tiếng về việc vùng Kherson của Ukraine nói muốn sáp nhập vào Nga, cho biết quyết định tùy thuộc vào người dân.


HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên