08/03/2023 15:37 GMT+7

Lãnh án chung thân vì giúp chủ nợ giết con nợ

Chiều 8-3, sau hai ngày xét xử, TAND tỉnh Phú Yên tuyên án sơ thẩm vụ chủ nợ và chín đồng phạm giết con nợ xảy ra tại xã Hòa Tâm (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), trong đó bị cáo trực tiếp giết người bị phạt tù chung thân.

Lãnh án chung thân vì giúp chủ nợ giết con nợ - Ảnh 1.

Hàng đầu từ phải qua: Bị cáo Văn Phú Chánh bị kết án chung thân, bị cáo Huỳnh Duy Tú bị kết án 20 năm vì giết người - Ảnh: DUY THANH

Theo bản án, cả mười bị cáo đều phạm tội "giết người". Trong đó, bị cáo Văn Phú Chánh (23 tuổi, ở khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa) là người trực tiếp giết con nợ, bị phạt tù chung thân.

Bị cáo Huỳnh Duy Tú (22 tuổi, ở xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa), là chủ nợ, cũng là người gọi Chánh cùng một số bị cáo khác tham gia giết con nợ, bị phạt 20 năm tù; cộng với bản án 3 năm 6 tháng tù đang thi hành, tổng hợp hình phạt của Tú là 23 năm 6 tháng tù.

Tám bị cáo còn lại trong vụ án bị phạt từ 7 năm tù đến 14 năm tù.

Theo nội dung xét xử, N.T.T. (sinh năm 2000, ở xã Hòa Tâm) nợ Tú một khoản tiền. Tối 30-9-2021, Tú điện thoại cho Chánh nói rằng T. nợ tiền không trả, còn đòi quậy phá nhà cha vợ Tú, rồi rủ Chánh đi đánh T. và lấy tiền nợ. Chánh đồng ý, rồi rủ "dây chuyền" tổng cộng tám người nữa cùng ở thị xã Đông Hòa để cùng Tú, Chánh đi đánh T..

Biết T. đang nhậu cùng bạn bè trong nhà chị L.T.Th. ở xã Hòa Tâm, cả nhóm chở nhau bằng xe máy, mang theo kiếm, dao, rựa, tuýp sắt đến. Đến nơi, trong khi những người khác nắm hung khí đứng trước nhà chị Th., Tú đưa cho Chánh cây kiếm có lưỡi bằng sắt dài 50cm, còn mình cầm rựa xông vào nơi T. đang nhậu. Tại đây, Chánh dùng kiếm đâm một nhát vào bụng của T., sau đó cả nhóm rời khỏi hiện trường.

T. bị thương nặng, bỏ chạy ra sau nhà chị Th. thì ngã quỵ, được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong. Trung tâm Pháp y Phú Yên kết luận T. chết vì rách động mạch chủ dưới, mất máu cấp.

Có 7 trong số 10 bị cáo là những người có nhân thân xấu, nhiều lần vào tù, bị phạt vi phạm hành chính do vi phạm pháp luật.

Ngoài án phạt tù như nêu trên, tòa còn tuyên các bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân tổng cộng hơn 288 triệu đồng.

Ra đầu thú sau khi giết con nợ, lẩn trốn ba ngàyRa đầu thú sau khi giết con nợ, lẩn trốn ba ngày

Sau ba ngày lẩn trốn, Nguyễn Văn Thân, nghi phạm giết con nợ ở tỉnh Phú Yên, đã đến công an đầu thú.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên