
Bị cáo Phạm Minh Thư tại phiên tòa xét xử sơ thẩm - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Ngày 27-2, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Thư (27 tuổi, ngụ xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp) 12 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 3 năm tù về tội "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, Thư đã đặt làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do mình đứng tên gồm: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thửa 106 (tờ bản đồ số 49), 394 (tờ bản đồ số 13) và 981 (tờ bản đồ số 13) nhằm mục đích thế chấp vay tiền.
Sau đó trong năm 2024, Thư đã 3 lần thế chấp vay tiền của chị Lê Thị Điệp vào các ngày 18-11, 19-12 và 21-12 với tổng số tiền chiếm đoạt là 538 triệu đồng.
Cáo trạng quy kết, hành vi của Thư là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, xâm phạm trật tự quản lý hành chính của nhà nước, làm mất trật tự trị an ở địa phương.

Đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm luận tội tại phiên tòa - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận