06/04/2025 15:38 GMT+7

Làng thanh niên lập nghiệp không phát huy hiệu quả như kỳ vọng

Dự án làng thanh niên lập nghiệp được đầu tư với số tiền 36 tỉ đồng, song sau khi hoàn thành cho đến nay đã không đạt được mục tiêu, phát huy hiệu quả như kỳ vọng.

làng thanh niên - Ảnh 1.

Nhà điều hành dự án Làng thanh niên xung phong nuôi trồng thủy sản Thạch Kênh đã xuống cấp - Ảnh: LÊ MINH

Kém hiệu quả

Dự án Làng thanh niên xung phong nuôi trồng thủy sản Thạch Kênh (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) có tổng số vốn đầu tư 36 tỉ đồng do Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Dự án tọa lạc trên diện tích hơn 100ha được khởi công vào năm 2008, đến đầu năm 2016 hoàn thành với việc đào, đắp 17 ao, mỗi ao có diện tích 5ha; xây dựng trạm điện, nhà điều hành, công trình phụ trợ, đường giao thông…

Mục tiêu của dự án khai thác vùng đất hoang hóa để phát triển nuôi trồng thủy sản, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, tạo việc làm cho khoảng 150 thành viên lập nghiệp cùng nhân dân địa phương.

Ngày 5-4, có mặt tại dự án này sau 10 năm xây dựng hoàn thành ghi nhận một số ao hồ đang được sử dụng nuôi thả cá, trai lấy ngọc; nhiều ao hồ bỏ hoang chưa có hoạt động chăn nuôi như kỳ vọng.

Ông Nguyễn Thiện Quang (67 tuổi, trú thôn Chi Lưu, xã Thạch Kênh), cho biết trước đây khu vực chưa thực hiện dự án đất nhiễm mặn, mỗi năm người dân trồng một vụ lúa chiêm. Gia đình ông cũng canh tác 2 sào lúa tại khu vực này.

Năm 2008, dự án làng thanh niên lập nghiệp triển khai nên chính quyền địa phương lấy đất giao cho dự án. Sau khi dự án hoàn thành thì vùng đất được ngọt hóa, không nuôi thủy sản nước mặn như mục tiêu đề ra nên cho một hợp tác xã địa phương nuôi cá, song hiệu quả không cao.

làng thanh niên - Ảnh 2.

Một góc dự án Làng thanh niên xung phong nuôi trồng thủy sản Thạch Kênh - Ảnh: LÊ MINH

Trăn trở tìm giải pháp

Năm 2016, ban quản lý dự án đã bàn giao công trình cho chính quyền xã Thạch Kênh quản lý, bảo quản cơ sở vật chất. Cùng năm, xã Thạch Kênh tạm giao dự án cho một hợp tác xã ở địa phương để thả nuôi tôm thẻ chân trắng, cá lăng, cá chẽm và trồng lúa. Thế nhưng chỉ có trồng lúa hữu cơ là hiệu quả, còn nuôi thủy sản không thành công.

Ông Nguyễn Duy Hoàng - phó chủ tịch UBND xã Thạch Kênh - cho biết dự án Làng thanh niên xung phong nuôi trồng thủy sản Thạch Kênh với mục tiêu nuôi tôm nước mặn, thế nhưng trong quá trình triển khai thì dự án ngọt hóa sông Nghèn hoàn thành, việc này dẫn đến toàn bộ khu vực đất của dự án ngọt hóa.

Do đó mục tiêu nuôi thủy sản nước mặn ban đầu đã thay đổi thành nuôi thủy sản nước ngọt. Việc này đã không thu hút được thanh niên vào đầu tư nuôi trồng như kỳ vọng, bởi không xây dựng được phương án sản xuất, vì vậy chính quyền địa phương đã kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư nhưng không thành công.

Theo ông Hoàng, thời điểm thực hiện dự án, do cách phân chia ao hồ khá rộng đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn, có trình độ khoa học kỹ thuật để đầu tư nuôi trồng, việc này khiến cho lực lượng thanh niên khởi nghiệp khó tiếp cận dự án.

Đến tháng 8-2024, một doanh nhân nổi tiếng về nuôi trai lấy ngọc ở miền Tây đã tìm đến khảo nghiệm nuôi trai lấy ngọc tại dự án Làng thanh niên lập nghiệp xã Thạch Kênh và cho thấy nuôi loài này phù hợp với nguồn nước, thổ nhưỡng. Tuy vậy để thực sự kêu gọi được doanh nghiệp đầu tư còn vướng mắc bởi các trình tự, thủ tục, đấu giá tài sản.

Cuối tháng 3-2025 vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đã có ý kiến chỉ đạo đôn đốc xử lý tài sản hình thành từ dự án Làng thanh niên xung phong nuôi trồng thủy sản Thạch Kênh.

Theo đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, các đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phạm vi quản lý chủ động thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý nhà nước, nhiệm vụ quản lý tài sản công, tham mưu cho cấp thẩm quyền quản lý, xử lý, phát huy hiệu quả tài sản công, vốn của nhà nước đã đầu tư, chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong trường hợp để xảy ra lãng phí, thất thoát.

Trăn trở tìm giải pháp để dự án Làng thanh niên lập nghiệp phát huy hiệu quả - Ảnh 3.Làng thanh niên lập nghiệp quá hạn ba năm chưa hoàn thành

TTO - Làng thanh niên lập nghiệp Quãng Trực dự kiến sẽ đưa 80 hộ gia đình thanh niên vào làm ăn, sinh sống. Tuy nhiên dự án đến nay quá hạn ba năm vẫn chưa hoàn thành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên