07/02/2014 08:15 GMT+7

Gắn làng thanh niên lập nghiệp với xây dựng nông thôn mới

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Ngày 6-2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về thăm, làm việc tại làng thanh niên lập nghiệp Sông Chàng ở xã Xuân Hòa, huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa).

i8h7UqJt.jpgPhóng to
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm các công dân làng thanh niên lập nghiệp Sông Chàng (Thanh Hóa) ngày 6-2 - Ảnh: Hà Đồng

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương nỗ lực của các gia đình thanh niên lập nghiệp đã khai phá, biến vùng đất hoang vu trước kia trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở miền núi Thanh Hóa. Chủ tịch nước yêu cầu Trung ương Đoàn, tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện để Tỉnh đoàn Thanh Hóa xây dựng làng thanh niên lập nghiệp Sông Chàng trở thành mô hình kiểu mẫu trong hệ thống các làng thanh niên lập nghiệp trên cả nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Thanh niên phải tiên phong trong xây dựng mô hình kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực để người dân làm theo. Việc xây dựng các làng thanh niên lập nghiệp cần gắn chặt với chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đây là mô hình hay, nên nhân rộng, xây dựng tại các huyện vùng cao còn khó khăn của Thanh Hóa”.

Làng thanh niên lập nghiệp Sông Chàng có tổng diện tích 600ha, khởi công xây dựng năm 2008 do Tỉnh đoàn Thanh Hóa làm chủ đầu tư với tổng số vốn hơn 32 tỉ đồng. Hiện nay, tại làng này có 141 hộ thanh niên đang lập nghiệp, đã trồng được hơn 200ha mía nguyên liệu, gần 300ha cao su và nhiều loại cây màu khác, từng bước tạo nguồn thu nhập cho các hộ dân trong làng.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên