
Morocco vô địch World Cup U20 nhờ dàn trụ cột nhập tịch
Sáng 20-10 (giờ Việt Nam), Morocco với dàn sao nhập tịch đã xuất sắc đánh bại Argentina 2-0 trong trận chung kết World Cup U20 2025, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang giải vô địch thế giới dành cho cầu thủ trẻ.
Dẫu biết rằng bóng đá trẻ là nơi thường chứa đựng những bất ngờ lớn, nhưng việc có một đại diện châu Phi đăng quang World Cup thực sự vẫn khiến làng bóng đá phải sửng sốt.
Đây mới là lần thứ 2 trong lịch sử 24 giải đấu World Cup U20, có một nền bóng đá đến từ lục địa đen vô địch (lần đầu tiên là Ghana vào năm 2009).
Và không có gì ngạc nhiên, gần nửa quân số Morocco mang đến World Cup U20 đến từ... lục địa trắng. Có ít nhất 9 cầu thủ trong tay HLV Mohamed Ouahbi là nhập tịch, đa phần từ các nước Pháp, Bỉ và Hà Lan.
Danh sách này bao gồm Yanis Benchaouch, Ali Maamar, Ismael Baouf, Anas Tajaouart, Naim Byar, Othmane Maamma, Ilias Boumassaoudi, Ibrahim Gomis và Gessime Yassine.
Hầu hết họ đều sắm vai trụ cột của đội, ra sân và tỏa sáng rực rỡ trong trận chung kết. Riêng tiền vệ Maamma còn được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Maamma có cha mẹ đều là người Morocco di cư sang Pháp. Anh sinh trưởng tại Ales, một vùng phía nam nước Pháp, và gia nhập lò đào tạo của CLB nổi tiếng Montpellier. Ở tuổi 20, Maamma hiện đang chơi bóng trong màu áo CLB Watford ở Giải hạng nhất Anh.
Với nguồn gốc huyết thống rõ ràng, những cầu thủ từ các gia đình kiều bào của Morocco không gặp khó khăn hay mập mờ gì trong việc nhập tịch.

Morocco bùng nổ nhờ nhập tịch - Ảnh: REUTERS
Chính Morocco là một trong những nền bóng đá khơi dậy trào lưu nhập tịch những năm qua, khi họ bùng nổ ở World Cup 2022. Tại ngày hội bóng đá hành tinh, Morocco đã vào đến bán kết với một nửa số cầu thủ là sinh ra ngoài biên giới quốc gia.
Ở cấp độ bóng đá trẻ, việc nhập tịch thường ít hơn vì các đội bóng ưu tiên sử dụng những tài năng thuần bản địa. Chỉ khi lên đến tuyển quốc gia thực sự, các HLV mới gọi thêm cầu thủ nhập tịch để tăng sức mạnh.
Nhưng với hoàn cảnh đặc thù của mình, Morocco từ nhiều năm qua đã giữ liên hệ chặt chẽ với các cầu thủ kiều bào.
Đông đảo những ngôi sao như Maamma lựa chọn khoác áo Morocco thay vì các đội tuyển quốc gia châu Âu hùng mạnh, dù họ hoàn toàn có thể. Tại World Cup 2022, đây đã được xem là một niềm tự hào của bóng đá Morocco, bởi những ngôi sao nhập tịch của họ như Hakimi thậm chí được xếp vào nhóm xuất sắc nhất thế giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận