19/10/2025 18:15 GMT+7

Truyền thông Malaysia mong FAM đừng nhập tịch cầu thủ cho SEA Games

Nhiều trang báo cũng như diễn đàn bóng đá Malaysia thể hiện mong muốn liên đoàn bóng đá nước nhà (FAM) nên tập trung sử dụng cầu thủ bản địa cho SEA Games 2025.

Truyền thông Malaysia mong FAM đừng nhập tịch cầu thủ cho SEA Games - Ảnh 1.

Malaysia (áo vàng) có nhiều duyên nợ với Việt Nam ở các cấp độ bóng đá những năm qua - Ảnh: VFFM

"Khác cấp độ, nhưng là câu chuyện cũ", tờ New Straits Times của Malaysia giật tít sau khi có kết quả bốc thăm môn bóng đá nam ở SEA Games 2025.

Theo đó, Việt Nam, Malaysia và Lào nằm chung bảng đấu, tái hiện bảng đấu giai đoạn 3 vòng loại Asian Cup 2027 (không tính đội Nepal). 

Tờ báo hàng đầu của Malaysia bình luận Việt Nam chính là đội bóng nhiều duyên nợ với Malaysia, trong mọi cấp độ tuyển quốc gia.

Ở Giải U23 châu Á 2024, Malaysia cũng nằm chung bảng với Việt Nam. Malaysia thua 0-2 và chấp nhận vị trí bét bảng D với 0 điểm. 

Thời gian qua, vụ bê bối nhập tịch trái phép cầu thủ khiến làng bóng đá Malaysia chìm ngập trong tranh cãi. Trong đó, New Straits Times là tờ báo chỉ trích dữ dội nhất cách làm việc mờ ám của FAM.

"Trong khi các cầu thủ bóng đá bản địa như Faisal Halim và Arif Aiman tiếp tục truyền cảm hứng trên sân cỏ, những người quản lý của FAM đang vật lộn để giải thích vì sao lại kéo đất nước này vào một vụ bê bối đáng xấu hổ", New Straits Times bình luận trong một bài báo đăng vào ngày 19-10.

Tiếp đó, họ đăng bài báo cổ vũ sĩ khí ông Nafuzi Zain - vị HLV dẫn dắt Malaysia ở Giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 6, và tiếp tục sẽ dẫn đội tại SEA Games 2025.

"Tôi không quá lo lắng về những gì mọi người gọi là "phép thử" và "thất bại". Tôi vẫn tin tưởng vào đội bóng này", New Straits Times dẫn lời ông Zain.

Truyền thông Malaysia mong FAM đừng nhập tịch cầu thủ cho SEA Games - Ảnh 2.

Arif Aiman là cầu thủ thuần bản địa của Malaysia - Ảnh: New Straits Times

Ở Giải U23 Đông Nam Á 2025, Malaysia chỉ sử dụng vỏn vẹn 2 cầu thủ nhập tịch là Fergus Tierney và El Basheer. Cả 2 đều có nguồn gốc Malaysia rất rõ ràng. Và theo truyền thông Malaysia, đây là con số chấp nhận được.

"Ở tuổi 23, Arif Aiman vẫn tiếp tục định nghĩa lại những gì các cầu thủ thuần bản địa của Malaysia có thể đạt được", New Straits Times mượn ngôi sao bóng đá này để kêu gọi Malaysia nên ngừng chính sách nhập tịch ồ ạt. 

2 ngày trước, Arif Aiman lọt vào top 3 đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất năm của AFC, một vinh dự "chưa từng có" với bóng đá Malaysia trước đây.

"Malaysia có nhiều cầu thủ giỏi, và còn trẻ. SEA Games là cơ hội để Malaysia đưa những cầu thủ giàu tiềm năng như vậy ra đấu trường quốc tế. Ở độ tuổi này, xin đừng nhập tịch cầu thủ", một CĐV Malaysia bình luận trên fanpage ASEAN Football.

Truyền thông Malaysia mong FAM đừng nhập tịch cầu thủ cho SEA Games - Ảnh 4.FIFA ấn định thời điểm 'phán xét' bóng đá Malaysia

Chuyên gia pháp lý của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho biết FIFA sẽ ra phán quyết sau cùng về vụ kháng cáo của họ vào ngày 30-10.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất