
Việt Nam có sự phát triển cân bằng nam nữ trong môn bóng đá - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Bàn thắng vào phút 90+4 của Ngân Thị Vạn Sự giúp tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành 3 điểm, qua đó tiếp tục tự tin hướng đến việc giành vé đi tiếp.
Kết quả này tuy không quá ấn tượng, nhưng theo làng bóng đá khu vực, một lần nữa cho thấy đẳng cấp của bóng đá nữ Việt Nam.
"Tuyển nữ Việt Nam không quá mạnh, nhưng họ luôn chơi hay với đẳng cấp vốn có của mình", một CĐV bình luận trên trang chủ của AFC.
Trong các bài viết trước đây, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á cũng từng đánh giá tích cực rằng VIệt Nam là một nền bóng đá cân bằng, khi cả 2 đội nam và nữ đều chơi tốt, duy trì sự tiến bộ ổn định và luôn hướng đến đẳng cấp châu Á.
"Không dễ để có một nền bóng đá toàn vẹn như Việt Nam, cân bằng giữa nam và nữ. Họ không quá mạnh, nhưng là nền bóng đá ổn định", diễn đàn thể thao Pantip của Thái Lan nhận định.
Đây là nhận định có cơ sở, bởi Việt Nam thực sự nằm trong nhóm số ít nền bóng đá ở châu Á duy trì được sự cân bằng giữa nam và nữ.
Nhận xét một cách công bằng, cả bóng đá nam lẫn bóng đá nữ của Việt Nam đều chỉ mới tiệm cận đẳng cấp châu lục, nhưng cả 2 đều có những chiến tích để đời của riêng mình.
Với bóng đá nữ, các cô gái Việt Nam từng giành vé dự World Cup, điều những đồng nghiệp nam chưa làm được. Nhưng bóng đá nam cũng ghi điểm lớn khi gặt hái nhiều thành tích ở các giải đấu trẻ cấp châu Á, cụ thể như Giải U23 châu Á.
Theo đánh giá của ASEAN Football, ở châu Á chỉ có Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc là thực sự vượt trội Việt Nam về cả bóng đá nam lẫn nữ.
Các đại gia Tây Á như Iran, Saudi Arabia dù rất mạnh ở bóng đá nam, lại thiếu hụt nghiêm trọng ở bóng đá nữ.
Còn ở Đông Á, Trung Quốc và Thái Lan đều suy thoái nghiêm trọng ở môn bóng đá nam vài năm gần đây. Thái Lan thậm chí thua Việt Nam ở cả 2 đấu trường.
Chính vì vậy, nền bóng đá Việt Nam được xếp vào nhóm "nam nữ song toàn" hiếm hoi của châu Á.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận