
Các cầu thủ nữ Bangladesh (trái) kém xa mọi đối thủ về chiều cao - Ảnh: AFC
Cụ thể, chiều cao trung bình của đội Bangladesh dự Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 vỏn vẹn là 1m48. Một con số thấp đến giật mình.
Thấp nhì giải đấu chính là Việt Nam, với chiều cao trung bình 1m60, bỏ rất xa Bangladesh. Nhìn chung, trừ nhóm các đội quá cao lớn như Úc hay Trung Quốc, hầu hết các đội còn lại của giải đều có chiều cao trung bình dao động từ 1m60 đến 1m65.
Nhưng Bangladesh là ngoại lệ đặc biệt, với chiều cao trung bình không đến 1m50. Nếu tính riêng từng cầu thủ, Bangladesh có nhiều cô gái chỉ cao khoảng 1m40.
Thấp như vậy làm sao... mà chơi bóng? Nhưng sự thật là Bangladesh lại chơi khá tốt. Ở giai đoạn vòng loại, đội bóng vùng Nam Á này gây sốc khi vượt mặt Myanmar, Bahrain và Turkmenistan để đứng đầu bảng C.
Thành tích này giúp Bangladesh lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Giải vô địch châu Á. Họ phải nằm chung bảng với Trung Quốc, Uzbekistan - hai đội cao lớn hàng đầu giải đấu, cùng thế lực hùng mạnh Triều Tiên.
Hiển nhiên Bangladesh chỉ đến giải với mục tiêu cọ xát và học hỏi. Chỉ riêng sự thấp bé nhẹ cân quá mức của các cô gái vùng Nam Á đã khiến họ phải chịu nhiều thiệt thòi.
Bangladesh nằm trong nhóm 15 quốc gia có chiều cao trung bình nữ giới thấp nhất thế giới - 1m52, ngang với Campuchia và Malaysia.
Nhưng riêng đội bóng đá nữ của họ lại gây khó hiểu khi thấp hơn cả chiều cao trung bình của người dân thường. Theo hầu hết các trường hợp, những VĐV đá bóng chuyên nghiệp dù sao vẫn luôn cao hơn người bình thường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận