
Một người ủng hộ Palestine cầm cờ trong khuôn viên Đại học California tại Los Angeles, bang California, Mỹ vào ngày 25-4-2024 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters và TTXVN, tại khóa họp thứ 78 của Đại hội đồng Y tế thế giới ngày 26-5, các nước đã bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết về việc sẽ treo cờ Palestine tại trụ sở của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Dự thảo nghị quyết được thông qua với 95 phiếu thuận, 4 phiếu chống (gồm Israel, Hungary, Cộng hòa Czech và Đức) và 27 phiếu trắng. Dự thảo này là đề xuất của một nhóm nước, trong đó có Trung Quốc, Pakistan và Saudi Arabia.
"Đây là hành động mang tính biểu tượng và là dấu hiệu cho thấy chúng tôi là một phần của cộng đồng quốc tế nhằm hỗ trợ các nhu cầu về y tế. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ sớm có tư cách thành viên đầy đủ của WHO và tất cả các diễn đàn của Liên hợp quốc" - Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc Ibrahim Khraishi nói.
Sự kiện này nối tiếp nỗ lực của Palestine nhằm tăng cường hiện diện tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác.
Năm ngoái, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã cấp cho phái đoàn Palestine một số quyền mới trong một nghị quyết.
Theo đó, bắt đầu từ phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 79, vào ngày 10-9-2024, phái đoàn này có một ghế tại Đại hội đồng, có thể đệ trình các đề xuất và sửa đổi.
Tuy nhiên, Đại hội đồng vẫn loại trừ khả năng phái đoàn Palestine được bỏ phiếu hoặc trở thành thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Hiện có gần 150 quốc gia đã công nhận Palestine là một nhà nước. Tuy nhiên, hầu hết các cường quốc phương Tây như Mỹ, Anh, Đức... vẫn chưa công nhận.
Palestine đang giữ quy chế là quan sát viên chính thức tại WHO.
Hamas đồng ý với đề xuất ngừng bắn của Mỹ
Trong diễn biến khác, phong trào Hồi giáo Hamas đã đồng ý với đề xuất của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff về lệnh ngừng bắn ở Gaza, mở đường cho khả năng chấm dứt xung đột với Israel. Một quan chức Palestine thân cận với Hamas hôm nay đã chia sẻ thông tin này với Hãng tin Reuters.
Đề xuất mới, trong đó có việc thả 10 con tin và 70 ngày ngừng bắn, đã được Hamas tiếp nhận thông qua các bên trung gian. Đề xuất này cũng gồm nội dung Israel trả tự do cho nhiều tù nhân Palestine, bao gồm hàng trăm người đang thụ án tù dài hạn.
Hiện phía Israel vẫn chưa bình luận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận