23/05/2025 21:33 GMT+7

Lần đầu tiên chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đối thoại với người dân tại 'điểm nóng' Ta Hoét

Ông Trần Hồng Thái, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã vào "điểm nóng" để xử lý những tồn đọng tại dự án trọng điểm hồ thủy lợi Ta Hoét.

Lâm Đồng - Ảnh 1.

Ông Trần Hồng Thái, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đối thoại với bà con trong khu vực dự án hồ Ta Hoét - Ảnh: L.A

Ngày 23-5, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đã trực tiếp đối thoại với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án hồ chứa nước Ta Hoét (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) ngay tại khu vực triển khai dự án.

Nói đây là "điểm nóng" Ta Hoét bởi tháng 2-2023, dự án hồ chứa nước Ta Hoét vừa động thổ phải dừng lại vì người dân trong khu vực không đồng thuận và thực hiện các hành vi cản trở.

Từ đó đến nay, việc triển khai thực địa dự án hầu như dừng lại để giải quyết các vấn đề người dân trong khu vực chưa đồng thuận.

Đây là lần đầu tiên chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vào "điểm nóng" Ta Hoét để trực tiếp xử lý các vấn đề thuộc kỳ vọng của người dân trong khu vực dự án. Đồng thời lắng nghe và giải đáp những băn khoăn, lo lắng của bà con liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường và tái định cư.

Tại buổi đối thoại, nhiều hộ dân bày tỏ lo lắng về việc thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cũng như đảm bảo sinh kế lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Thái ghi nhận tất cả các ý kiến, khẳng định dự án vì lợi ích chung nhưng phải đảm bảo công khai, minh bạch, hài hòa quyền lợi người dân.

Lần đầu tiên chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đối thoại với người dân tại 'điểm nóng' Ta Hoét - Ảnh 3.

Người dân trong khu vực dự án hồ chứa nước Ta Hoét bày tỏ nguyện vọng - Ảnh: L.A

Chính quyền đã phát phiếu khảo sát để người dân lựa chọn phương án bồi thường, đồng thời giới thiệu quỹ đất tái định canh gồm 84 lô đất đủ điều kiện bố trí ngay khi người dân đồng thuận.

Các sở ngành liên quan cũng trực tiếp giải đáp các thắc mắc và làm rõ những thông tin chưa chính xác về dự án.

Lãnh đạo tỉnh cam kết đồng hành cùng người dân trong suốt quá trình thực hiện dự án, tạo điều kiện thuận lợi để người dân sớm ổn định đời sống, sản xuất tại nơi ở mới.

Chủ tịch Trần Hồng Thái khẳng định: "Không vì tiến độ mà bỏ qua quyền lợi hợp pháp, chính đáng của bà con".

Dự án dân sinh trọng điểm của Lâm Đồng

Lần đầu tiên chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đối thoại với người dân tại "điểm nóng" Ta Hoét - Ảnh 4.

Khu vực triển khai dự án hồ chứa nước Ta Hoét - Ảnh: L.A

Dự án hồ chứa nước Ta Hoét khởi công từ tháng 2-2023 với tổng vốn đầu tư hơn 981 tỉ đồng, kỳ vọng giải quyết nhu cầu nước tưới và sinh hoạt cho hàng chục ngàn người dân.

Công trình có dung tích chứa gần 14 triệu m³ nước, đảm bảo tưới cho 2.580ha đất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 65.000 dân.

Đây là một trong những dự án thủy lợi trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, có vai trò cải thiện tiểu khí hậu, hỗ trợ phát triển du lịch, thủy sản và phòng chống ngập úng cục bộ.

Tuy nhiên, sau hơn một năm triển khai, dự án mới giải ngân được khoảng 48% tổng vốn đầu tư.

Vướng mắc lớn nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt với các hộ dân tộc thiểu số chưa đồng thuận phương án tái định canh. Chủ đầu tư cho biết khu tái định canh rộng 28ha đang được xây dựng với cơ sở hạ tầng thiết yếu cơ bản hoàn tất.

Lần đầu tiên chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đối thoại với người dân tại "điểm nóng" Ta Hoét - Ảnh 5.Những gì tồn đọng phải giải quyết cho hết trước khi sáp nhập thành tỉnh Lâm Đồng mới

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu xử lý các dự án tồn đọng trước khi sáp nhập ba tỉnh thành tỉnh Lâm Đồng mới.

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên