25/04/2023 20:04 GMT+7

Lần đầu nhiều khinh khí cầu xuất hiện ở Quy Nhơn

Người dân, du khách trong và ngoài nước đã đến với lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên tổ chức tại TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

Lần đầu nhiều khinh khí cầu xuất hiện ở Quy Nhơn - Ảnh 1.

Hàng ngàn người dân, du khách đến theo dõi khai mạc lễ hội khinh khí cầu ở Quy Nhơn - Ảnh: LÂM THIÊN

Chiều 25-4, tại quảng trường Quy Nhơn, Sở Du lịch tỉnh Bình Định khai mạc Lễ hội khinh khí cầu quốc tế trước sự chứng kiến của hàng ngàn người dân và du khách bên bờ biển xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên lễ hội khinh khí cầu được tổ chức tại Bình Định. Dự kiến lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 25-4 đến 5-5.

Theo ban tổ chức, các đợt bay tự do được thực hiện vào 6h hằng ngày. Mỗi lượt khinh khí cầu chở 2 khách cùng phi công, bay cao 300 - 500m, xa 5 - 10km tính từ điểm cất cánh. Mỗi lượt bay kéo dài 45 - 60 phút.

Còn các khinh khí cầu bay neo tại chỗ được tổ chức từ 17h30 - 19h30 hằng ngày, mỗi lượt chở 2 - 3 khách cùng phi công, bay cao 30 - 50m trong 5 phút.

Lần đầu nhiều khinh khí cầu xuất hiện ở Quy Nhơn - Ảnh 2.

Các khinh khí cầu được bơm gió và lửa để chuẩn bị bay lên không trung - Ảnh: LÂM THIÊN

Đông đảo người dân và du khách tỏ ra rất phấn khích khi lần đầu tiên tận mắt chứng kiến nhiều khinh khí cầu đủ chủng loại và màu sắc rực rỡ bay trên bầu trời Quy Nhơn.

Cõng đứa con gái bé bỏng trên lưng, anh Nguyễn Thanh Hải, một người dân Quy Nhơn, hào hứng nói: "Thật thích thú, mãn nhãn khi xem khinh khí cầu bay ở Quy Nhơn. Con gái tôi cũng vậy, hào hứng hò hét phấn khích. Không khí, cảm giác rất tuyệt vời!".

Nhiều du khách trong và ngoài nước cũng tỏ ra phấn khích khi chứng kiến cảnh tượng các khinh khí cầu bay giữa bầu trời phố biển Quy Nhơn.

Theo ông Trần Văn Thanh, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, đây là lần đầu tiên tỉnh Bình Định tổ chức Lễ hội khinh khí cầu quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Bình Định đến với du khách trong và ngoài nước.

Lần đầu nhiều khinh khí cầu xuất hiện ở Quy Nhơn - Ảnh 4.

Cảnh tượng chưa từng có từ trước tới nay tại Quy Nhơn khiến nhiều người thích thú - Ảnh: LÂM THIÊN

Lần đầu nhiều khinh khí cầu xuất hiện ở Quy Nhơn - Ảnh 5.

Hai cha con say sưa ngắm khinh khí cầu - Ảnh: LÂM THIÊN

"Quy Nhơn - Thiên đường biển - Rực rỡ sắc màu"

Bên cạnh hoạt động du lịch trải nghiệm khinh khí cầu, Sở Du lịch tỉnh Bình Định còn tổ chức các gian hàng ẩm thực với các món ăn đặc trưng của Bình Định. Chương trình âm nhạc sôi động được tổ chức vào các đêm 29 và 30-4.

Cũng theo Sở Du lịch tỉnh Bình Định, Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023 "Quy Nhơn - Thiên đường biển - Rực rỡ sắc màu" sẽ được khai mạc với các chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm những tiết mục biểu diễn sinh động, khắc họa nét văn hóa đặc trưng của miền đất võ và thiên đường biển đảo vào ngày 29-4 sắp tới.

Thăm dò ý kiến

Nghỉ lễ giỗ Tổ, 30-4 và 1-5 này, bạn có dự định gì?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình Định tổ chức lễ hội khinh khí cầu dịp lễ 30-4Bình Định tổ chức lễ hội khinh khí cầu dịp lễ 30-4

Lễ hội khinh khí cầu sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh Bình Định vào dịp lễ 30-4 và 1-5 này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên