Lần đầu Hà Nội dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số

Ngày 21-10, tại chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố kết quả chỉ số chuyển đổi số năm 2024, xếp hạng theo 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập.

Lần đầu Hà Nội dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: MINH SƠN

Phát biểu tại chương trình, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho biết mặc dù Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nhất định về chuyển đổi số, nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng chặng đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thách thức.

Theo Phó thủ tướng, hiện nhiều cơ chế, chính sách chưa đồng bộ, chưa tiệm cận các chuẩn mực quốc tế và bắt kịp với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ. Hạ tầng và dữ liệu số vẫn còn phân tán, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan còn hạn chế.

Đồng thời vẫn còn tình trạng thiếu hụt nhân lực số, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Nhiều địa phương, doanh nghiệp nhỏ chưa thực sự tiếp cận được lợi ích của chuyển đổi số. Ở một số nơi, cách làm còn hình thức, phong trào, hiệu quả chưa đến với người dân.

Phó thủ tướng cho rằng những điểm nghẽn đó nếu không được tháo gỡ kịp thời sẽ kìm hãm sự phát triển, làm chậm nhịp tiến của công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

"Đã đến lúc chúng ta phải chuyển từ tư duy sang hành động, từ số hóa sang tạo giá trị số, biến hành động thành kết quả thực chất", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

chuyển đổi số - Ảnh 2.

Tổng thể xếp hạng chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2024

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phú Tiến - Phó cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia - cho biết kể từ năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ (trước đây là Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ban hành và triển khai bộ chỉ số chuyển đổi số (Digital Transformation Index - DTI).

DTI là công cụ quan trọng nhằm theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu quả và định hướng chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.

Theo bảng xếp hạng DTI cấp tỉnh năm 2024, Hà Nội xếp thứ nhất (đứng đầu bốn chỉ số chính gồm nhận thức số, thể chế số, hoạt động kinh tế số và hoạt động xã hội số).

Như vậy sau bốn năm, lần đầu Hà Nội dẫn đầu chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh sau khi cả nước sáp nhập còn 34 tỉnh/thành phố. Ba năm trước, TP Đà Nẵng đều dẫn đầu khi xếp hạng theo 63 tỉnh/thành phố.

Năm nay, thành phố Huế đứng thứ hai về bộ chỉ số chuyển đổi số, đạt điểm tối đa ở ba chỉ số chính (nhận thức số, thể chế số, an toàn thông tin mạng) và đứng top 2 về hoạt động chính quyền số.

Hải Phòng và TP.HCM lần lượt xếp vị trí thứ ba và thứ tư. Thanh Hóa góp mặt trong top 5, đạt điểm tối đa ở ba chỉ số chính (nhận thức số, thể chế số, nhân lực số).

Theo Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiến hành cập nhật, hoàn thiện bộ chỉ số DTI. Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức đánh giá DTI năm 2025 cho các bộ và 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập, dự kiến công bố kết quả vào quý 1 năm 2026.

Lần đầu tiên Hà Nội dẫn đầu cả nước chỉ số chuyển đổi số - Ảnh 3.Hiệu trưởng trường mầm non miền núi làm chatbot hỗ trợ giáo viên chuyển đổi số

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền là một trong ba cá nhân tiêu biểu có đóng góp lớn cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia, được vinh danh trong Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất