08/10/2025 18:25 GMT+7

Hiệu trưởng trường mầm non miền núi làm chatbot hỗ trợ giáo viên chuyển đổi số

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền là một trong ba cá nhân tiêu biểu có đóng góp lớn cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia, được vinh danh trong Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025.

Hiệu trưởng trường mầm non miền núi làm chatbot hỗ trợ giáo viên chuyển đổi số - Ảnh 1.

Toàn cảnh lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 - Ảnh: CHÍ HIẾU

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 (VDA 2025) được công bố tại Hà Nội vào chiều 8-10 mang lại nhiều điểm ấn tượng. Lễ trao giải năm nay lần đầu tiên bổ sung hạng mục vinh danh cá nhân, nhằm tôn vinh những gương mặt có đóng góp lớn cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Ba cá nhân tiêu biểu được trao giải năm nay là những người đã có công trình, sáng kiến và hoạt động nổi bật, thể hiện rõ vai trò “con người là trung tâm của chuyển đổi số”.

Trong số các cá nhân đó, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng Trường mầm non Hương Sen (Tuyên Quang) - là người có nhiều đóng góp chuyển đổi số giáo dục mầm non.

Cô xây dựng mô hình trường học số, sử dụng Google Drive quản lý toàn bộ hồ sơ, kế hoạch, minh chứng, giúp giảm hơn 70% hồ sơ giấy. Nhà trường số hóa 100% hồ sơ quản lý, thư viện và kho học liệu số với nhiều video bài giảng, cùng chatbot “Cô Mầm non” và “Trợ lý Hiệu trưởng” hỗ trợ giáo viên, phụ huynh hiệu quả.

Chia sẻ với phóng viên báo Tuổi Trẻ Online, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết: “Trước tình hình kiến thức chuyển đổi số của các cô giáo mầm non còn thiếu và yếu, chưa được đào tạo bài bản, giải pháp của tôi là tập trung nâng cao năng lực và thay đổi tư duy của các cô giáo, giúp số hóa hồ sơ sổ sách.

Qua quá trình tiếp cận, đào tạo và thay đổi tư duy, các cô giáo cảm thấy tự tin hơn khi áp dụng chuyển đổi số như sử dụng dữ liệu quản trị phân quyền trên Google Drive, xây dựng kho học liệu số, sử dụng nhiều giải pháp đa phương tiện đăng tải lên các trang mạng xã hội để kết hợp cùng phụ huynh giáo dục trẻ".

Ngoài việc xây dựng kho học liệu số, bà Hiền cũng ứng dụng những mô hình AI hiện đại để ứng dụng vào thực tế.

“Chúng tôi sử dụng bộ công cụ như Chat GPT, Google AI viết ra ứng dụng tích hợp chatbot, mô hình AI này sẽ được huấn luyện xây dựng giáo án, lên kế hoạch làm việc cho các cô giáo, giảm tải hồ sơ giấy và có nhiều thời gian để chăm sóc giáo dục trẻ”, bà Hiền chia sẻ thêm.

Hiệu trưởng trường mầm non miền núi làm chatbot hỗ trợ giáo viên chuyển đổi số - Ảnh 3.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng Trường mầm non Hương Sen (Tuyên Quang) - Ảnh: CHÍ HIẾU

Bên cạnh đó, các hạng mục đạt giải thưởng năm 2025 tiếp tục phản ánh sức sáng tạo mạnh mẽ, khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT) hay chuỗi khối (blockchain) vào thực tiễn.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Quân, Chủ tịch hội đồng chung khảo, nhận định: “Những hồ sơ đạt giải năm nay đều có chiều sâu công nghệ, tính lan tỏa cao và chú trọng đến yếu tố dữ liệu, an toàn thông tin.

Nhiều mô hình có khả năng nhân rộng, tích hợp vào hệ sinh thái số quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tiết kiệm chi phí và cải thiện dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp”.

Sau 8 mùa tổ chức, Vietnam Digital Awards đã tiếp cận hơn 36.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thu hút gần 2.600 hồ sơ tham dự và vinh danh hơn 450 đơn vị, sản phẩm, giải pháp và cá nhân tiêu biểu trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 (VDA 2025) được tổ chức nhằm tôn vinh các cơ quan, doanh nghiệp có những đóng góp tích cực, hiệu quả để phát triển kinh tế số và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông.

Đây là giải thưởng được tổ chức thường niên từ năm 2018, do Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) bảo trợ.

Hiệu trưởng trường mầm non làm chatbot hỗ trợ giáo viên chuyển đổi số - Ảnh 4.Dạy AI quá sớm sẽ làm 'cùn trí tuệ' trẻ?

Nếu dừng lại ở nỗi sợ hãi, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội quý báu để trang bị cho con trẻ trí tuệ nhân tạo (AI) vốn được coi là hành trang trí tuệ của thế kỷ 21.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất