Thứ 7, ngày 25 tháng 6 năm 2022
Lầm tưởng cuộc sống 'như mơ' khi du học Hàn Quốc
TTO - Nhiều bạn chọn đi du học sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, trong đó có du học nghề với mong ước đổi đời.

Du học Hàn Quốc đang thu hút nhiều sinh viên Việt Nam - Ảnh minh họa: Abroad101
Tuy nhiên, cuộc sống xứ người không giống như đa phần các bạn trẻ vẫn nghĩ.
Đi du học rồi mới học ngoại ngữ
Để du học, du học sinh cần phải thông thạo ngôn ngữ cũng như có được bằng cấp ngôn ngữ tương ứng. Tuy nhiên, hiện nay, rất nhiều bạn hoàn thành chương trình phổ thông đã chọn đi du học khi chưa đạt trình độ ngôn ngữ nhất định.
Mặt khác, nhiều quốc gia quy định sinh viên phải học thêm khóa ngôn ngữ trước khi học chuyên ngành. Điều này càng khiến nhiều bạn du học sinh mang tâm lý chủ quan.
Bùi Mỹ Hạnh chia sẻ: "Hầu hết các bạn mang tâm lý qua Hàn Quốc đằng nào cũng học, nên chuẩn bị ở Việt Nam không kĩ. Học sinh của mình kém hơn hẳn so với các bạn Trung Quốc và các nước khác".
Cuộc sống sinh hoạt của các bạn cũng trở nên khó khăn hơn với rào cản ngôn ngữ. Mỹ Hạnh nói: "Không biết tiếng, việc giao tiếp rất khó khăn. Người ta nói chuyện, mình không hiểu nên xin việc cũng rất khó. Có khi đi siêu thị mua đồ lại mua nhầm loại muốn mua là chuyện bình thường, vì không hiểu từ".
Bùi Lê Hương Dịu (sang Hàn Quốc du học đã 8 tháng), cũng chia sẻ: "Mọi người đánh đồng việc du học sẽ có cuộc sống tốt hơn, hoặc ít ra cầm bằng tốt nghiệp nước ngoài về nước sẽ có việc làm ngay, nhưng ít ai biết cuộc sống bên đây cũng khó khăn không kém".
Đi nước ngoài để làm thêm
Từng làm thêm tại công ty tư vấn du học khi còn học tại Việt Nam, Mỹ Hạnh cho biết: "Bây giờ các bạn đổ xô đi Hàn Quốc mà không tìm hiểu kĩ, chỉ biết qua quảng cáo là dễ tìm việc, mức lương cao, học ít làm nhiều... Việc làm hồ sơ thì dựa hết vào công ty du học nên rất bị động".
Trong các nhóm dành cho học sinh du học, câu hỏi được nhiều bạn quan tâm là "Có dễ kiếm việc làm không?". Tuy nhiên, trước cuộc sống ở xứ người, việc đi làm vẫn luôn là thách thức.
Hương Dịu cho biết cuộc sống của cô ở Hàn Quốc không như thiên đường mà mọi người thường nghĩ, nhất là khi các chi phí lần lượt kéo đến, phải đi làm thêm để chi trả.
Theo luật nhập cảnh của Hàn Quốc, du học sinh phải sang 6 tháng thì mới được đi làm. Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, thời gian đầu, Hương Dịu phải vay người quen để chi chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, nhiều bạn vừa qua 1-2 tuần đã phải đi làm "chui" vì không đủ tiền, khi làm thì lại bị "quỵt" tiền.
"Đi làm, mỗi ngày mình làm 4 tiếng, mỗi tiếng được trả 6.500 won. Một tháng kiếm được khoảng 700.000 won, trong đó phải trả tiền phòng hết 200.000 won. Số còn lại, mình chia cho tiền học phí, sinh hoạt, ăn uống và các chi phí phát sinh như tiền sách, tiền làm hồ sơ, tiền khám sức khỏe".

Ảnh minh họa: Photorator
Tuy nhiên, Hương Dịu cũng cho biết tìm công việc tốt ở Hàn Quốc không phải dễ, vì trường nào cũng có 6-7 triệu học sinh, sinh viên. Cô đi đâu cũng gặp người Việt Nam tìm việc.
Nhìn chung, du học sinh nữ thường làm tại các xưởng sản xuất, quán ăn; các bạn nam làm vận chuyển hoặc xây dựng. Mỹ Hạnh chia sẻ: "Có những ngày mình đi làm về muộn, đường phố vắng, ga tàu không có người. Cũng có ngày mình phải ăn vội bữa cơm trên xe hay vừa đi vừa ăn để vào làm, rửa bát có khi đến vài trăm cái, chà nồi niêu đau cả tay".
Một ngày của các du học sinh thường bắt đầu bằng việc đi học ở trường. Sau giờ học, các bạn đi làm thêm, đôi khi đến tối khuya mới về phòng. "Công việc vất vả, có khi làm cả đêm nhưng có thể kiếm được nhiều tiền. Đó là đối với các bạn may mắn hoặc có người giới thiệu. Số còn lại khổ lắm. Nhiều khi ăn mì tôm cả tháng là chuyện rất bình thường", Mỹ Hạnh cho biết.
-
TTO - Tối nay, 25-6, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tại Trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn - SECC, quận 7, TP.HCM. Top 5: Nguyễn Thị Hương Ly; Lê Thảo Nhi; Lê Hoàng Phương; Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên; Nguyễn Thị Ngọc Châu.
-
TTO - Nói với hàng trăm nhà đầu tư có mặt tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022 chiều 25-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắn nhủ nhà đầu tư an tâm trước diễn biến trồi sụt của thị trường chứng khoán thời gian qua và kêu gọi tiếp tục đầu tư.
-
TTO - Theo chính quyền Ukraine, đợt oanh tạc vào miền bắc nước này xuất phát từ nước láng giềng Belarus và diễn ra ngay trước thềm một cuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Belarus ngày 25-6.
-
TTO - Tính từ 16h ngày 24-6 đến 16h ngày 25-6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 657 ca nhiễm mới trong nước (tăng 4 ca so với ngày trước đó) tại 36 tỉnh, thành phố (có 512 ca trong cộng đồng).
-
TTO - Ngày 25-6, Công an TP.HCM đã làm việc với 3 người là trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi). Ông Tân, bà Nhi, bà Hà đang bị nhiều người tố giác, đề nghị khởi tố.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận