07/04/2022 17:40 GMT+7

Làm thủ tục đất ở Hòa Vang: không để một người bấm 2-3 số thứ tự gây lộn xộn

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Để tránh tình trạng người dân bấm số thứ tự đăng ký làm thủ tục hành chính nhưng không làm, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã kiểm tra hồ sơ trước khi người dân vào bấm số thứ tự. Bất ngờ số lượt người đi làm thủ tục đất đai giảm hẳn.

Làm thủ tục đất ở Hòa Vang: không để một người bấm 2-3 số thứ tự gây lộn xộn - Ảnh 1.

Bộ phận một cửa ở huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng kiểm tra hồ sơ trước khi lấy số thứ tự, hạn chế được cảnh nhốn nháo, ùn ứ so với những ngày trước- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo ghi nhận của phóng viên, huyện Hòa Vang đã tăng cường bố trí cán bộ chuyên môn về tài nguyên - môi trường hướng dẫn người dân để thực hiện hồ sơ, lực lượng tình nguyện viên sẽ hỗ trợ bấm số nhằm giảm ùn tắc tại bộ phận một cửa.

Đồng thời thay quy trình tiếp nhận hồ sơ bằng các bước kiểm tra, hướng dẫn thủ tục hồ sơ trước, khi đầy đủ thủ tục người dân mới được lấy số thứ tự.

Với việc đảo quy trình này đã phát huy tác dụng khi số lượt người lấy số thứ tự giảm hẳn. Không có tình trạng tranh nhau bấm số để lấy lượt làm thủ tục. 

Ông Nguyễn Đình Ba, người dân xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, cho biết sau nhiều ngày liên tiếp ông chưa nộp được hồ sơ chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận sử dụng đất thì đến chiều 7-4 ông đã được nộp. 

Trong những ngày trước đó, mặt dù ông đến sớm nhưng khi lấy số thứ tự thì có hơn 100 lượt phía trước, quá nản ông bỏ về. 

"Tôi cứ tưởng sau nhiều ngày ùn ứ thì hôm nay sẽ đông hơn. Tuy nhiên hôm nay lại rất thông thoáng, vì tổ chức hướng dẫn hồ sơ thủ tục trước rồi mới vào lượt để nộp hồ sơ" - ông Ba nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Văn Liên, phó chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Hòa Vang, cho biết các giải pháp đã phát huy hiệu quả khi số lượt người đăng ký làm thủ tục về đất đai đã giảm xuống trong hai ngày qua.  

"Trước đây có người bấm tới 2-3 số, lấy nhiều lượt nên thành ra số người đăng ký làm rất cao. Giờ kiểm tra hồ sơ đầy đủ trước khi lấy số thì số lượng người đăng ký giảm xuống. Chúng tôi có thêm cán bộ hỗ trợ nên người đến làm thủ tục đất đai có vơi đi"- ông Liên nói.

Trong ngày 7-4, Sở Tài nguyên - môi trường TP Đà Nẵng cũng đã cảnh báo người dân liên quan đến việc chủ ý tạo ra những đợt sốt đất ảo ở huyện Hòa Vang nhằm mục đích trục lợi. 

Qua khảo sát, tìm hiểu thì sở khẳng định hầu hết người dân thực hiện giao dịch thật sự theo nhu cầu thì không quá nhiều. Việc chen chúc nộp hồ sơ làm thủ tục đất chủ yếu là người làm nghề môi giới đất. 

Đà Nẵng: Xếp hàng từ mờ sáng, 3 ngày vẫn chưa được làm sổ đỏ Đà Nẵng: Xếp hàng từ mờ sáng, 3 ngày vẫn chưa được làm sổ đỏ

TTO - "Tôi đi sớm để lấy số nhưng lúc nào cũng có hơn 100 người lấy số trước tôi. Hôm 4-4 tôi đến sớm chen lấn cũng xếp sau 90 người. Cứ chờ vậy mà chẳng biết bao giờ tới lượt" - bà Lệ nói.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên