10/05/2021 14:17 GMT+7

Làm rõ việc người cách ly 'tố' khách sạn bắt trả phí cho 'cơ quan y tế, công an phòng chống dịch'

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Một số người lao động từ Nhật Bản về Việt Nam đang cách ly tại khách sạn Top Hotel Hữu Nghị bức xúc vì bị yêu cầu trả cả 'phí cho cơ quan chức năng y tế, công an phòng chống dịch', thu người cách ly tới 1,7 triệu đồng/ngày.

Làm rõ việc người cách ly tố khách sạn bắt trả phí cho cơ quan y tế, công an phòng chống dịch - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng làm việc với khách sạn Top Hotel Hữu Nghị - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 10-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại tá Nguyễn Thành Long, trưởng Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) - cho biết đơn vị đang phối hợp với UBND quận xác minh thông tin khách sạn Top Hotel Hữu Nghị (số 188 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội) yêu cầu người cách ly trả cả “chi phí cho cơ quan y tế, công an phòng chống dịch” để thu của người cách ly tới 1,7 triệu đồng/ngày.

"Chúng tôi không nhận bất kỳ một đồng nào hay bất cứ thứ gì liên quan đến dịch vụ cách ly. Quan điểm của công an quận là làm đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. 

Toàn bộ chiến sĩ công an quận và lực lượng khác đang ngày đêm căng mình phòng chống dịch, không nhận một đồng thù lao nào từ các cơ sở kinh doanh lưu trú cho người cách ly trên địa bàn", đại tá Long khẳng định.

Đại tá Long cũng cho biết Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Nam Từ Liêm đang tiếp nhận, xử lý vụ việc trên. Nếu có dấu hiệu tội phạm, công an quận sẽ vào cuộc điều tra, xử lý.

Trước đó, theo phản ánh của một số người từ Nhật Bản về Việt Nam từ ngày 24-4, đang cách ly tại khách sạn Top Hotel Hữu Nghị, họ được yêu cầu trả 1,2 triệu đồng/người/ngày đối với phòng đôi và 1,7 triệu đồng/người/ngày với phòng đơn cho khách sạn trong khi dịch vụ lại không tương xứng.

Theo những người cách ly, khi họ thắc mắc về giá cả trên, khách sạn Hữu Nghị đã đưa cho bảng thông báo sử dụng dịch vụ, trong đó liệt kê hàng loạt dịch vụ như tiền phòng, tiền ăn, tiền giặt đồ, khử khuẩn khách sạn...

Làm rõ việc người cách ly tố khách sạn bắt trả phí cho cơ quan y tế, công an phòng chống dịch - Ảnh 2.

Bảng thông báo giá dịch vụ phòng của khách sạn Top Hotel Hữu Nghị - Ảnh: NVCC

Đặc biệt, khách sạn này còn yêu cầu người cách ly trả cả "chi phí cho cơ quan chức năng y tế, công an phòng chống dịch, an ninh trực". Những khoản kê này đều không công khai giá.

Lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, UBND quận đã yêu cầu khách sạn Hữu nghị giải trình về vấn đề trên, khi có thông tin cụ thể sẽ đưa ra hình thức xử lý.

Ông Long cũng bác bỏ việc lực lượng chức năng nhận tiền phòng chống dịch từ các cơ sở kinh doanh lưu trú cho người cách ly.

Vì sao Hải Phòng, Đà Nẵng cách ly tự trả phí với người về từ Hà Nội, TP.HCM? Vì sao Hải Phòng, Đà Nẵng cách ly tự trả phí với người về từ Hà Nội, TP.HCM?

TTO - Lãnh đạo Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam đều khẳng định có đủ căn cứ pháp lý để đưa những người từ vùng dịch không thuộc diện "đặc biệt" được nêu trong Chỉ thị 16 của Thủ tướng đi cách ly y tế tập trung và yêu cầu họ tự trả các chi phí.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên