
Khu quy hoạch trung tâm hành chính và khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê, nơi 3 cá nhân đấu giá trúng 205 lô đất - Ảnh: L.K.
Ngày 25-9, UBND tỉnh Gia Lai đã có thông báo kết luận về thực hiện kết luận thanh tra 263 ngày 19-7-2024 của Thanh tra Chính phủ, trong đó có nội dung yêu cầu làm rõ việc không thu hồi tiền đặt cọc hơn 15,1 tỉ đồng của 3 cá nhân chậm nộp tiền đấu giá 205 lô đất tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính kiểm tra, rà soát việc thu hồi, nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ số tiền trên.
Đồng thời, yêu cầu làm việc với các cá nhân có liên quan giải trình, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm để xảy ra sai phạm; báo cáo rõ căn cứ pháp lý, nguyên nhân không thu hồi số tiền đặt cọc của 3 cá nhân chậm nộp tiền trúng đấu giá.
Giao Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai theo dõi việc thực hiện thông báo này; phối hợp với Thanh tra tỉnh báo cáo UBND tỉnh các trường hợp không bảo đảm tiến độ. Kết quả thực hiện là căn cứ phục vụ việc xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu.
Theo kết luận Thanh tra Chính phủ, năm 2019, UBND huyện Chư Sê cũ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch trung tâm hành chính và khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê, có 3 người trúng đấu giá 205 lô đất nhưng chậm nộp tiền trúng đấu giá so với quy định.
Cụ thể, bà Hồ Thị Hiền trúng đấu giá 107 lô đất, số tiền hơn 83 tỉ đồng; ông Nguyễn Xuân Ánh trúng 44 lô đất, hơn 30 tỉ đồng và ông Lê Viết Đức trúng 54 lô với hơn 39 tỉ đồng.
Kết luận nêu rõ, Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát đấu giá quyền sử dụng đất huyện, UBND huyện Chư Sê đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, phát hiện sai phạm, không hủy kết quả đấu giá và thu hồi tiền đặt cọc hơn 15,1 tỉ đồng. Đồng thời, cho phép gia hạn thời gian nộp tiền trúng đấu giá là sai quy định.
Trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Hồng Linh - nguyên Chủ tịch UBND huyện Chư Sê; ông Nguyễn Hữu Tâm, Phó chủ tịch UBND huyện Chư Sê; Chi cục Thuế Chư Sê - Chư Pưh và các đơn vị, cá nhân liên quan.

UBND huyện Chư Sê đồng ý cho chậm nộp tiền trúng đấu giá trái quy định.
Liên quan vụ việc này, ông Nguyễn Hồng Linh, nguyên Chủ tịch UBND huyện Chư Sê cũ, đã có giải trình, cho rằng trách nhiệm thuộc về Chi cục Thuế khu vực Chư Sê - Chư Pưh.
Trong khi đó, Chi cục Thuế Chư Sê - Chư Pưh nêu rõ việc tham mưu hủy quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất khi có vi phạm về nộp tiền là trách nhiệm của cơ quan tài nguyên môi trường. Riêng quy chế của UBND huyện Chư Sê là giao cho Phòng Tài chính kế hoạch.
UBND huyện Chư Sê biết rõ thông tin các cá nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng hạn định, nhưng vẫn phê duyệt cho gia hạn.
Kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020
Ngày 19-7-2024, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng đất đai, đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; hoạt động khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Thanh tra Chính phủ xác định địa phương có nhiều thiếu sót, vi phạm quy định pháp luật, gây thất thu ngân sách với số tiền sai phạm gần 410 tỉ đồng.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020.
Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Gia Lai tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn có liên quan về những thiếu sót, tồn tại, vi phạm đã nêu; tiến hành khắc phục, xử lý theo kết luận.
Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai rà soát lại 373 lô đất kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá trị đấu giá (có trường hợp lô đất trúng đấu giá 4,2 tỉ đồng nhưng chuyển nhượng giá 50 triệu đồng); chỉ đạo Cục Thuế tỉnh phối hợp cơ quan công an điều tra hành vi trốn thuế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận