
Bệnh viện II Lâm Đồng, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: L.A.
Theo hồ sơ bệnh viện, chị H. nhập viện khoảng 10h ngày 21-4 trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Các chỉ số ban đầu ghi nhận chị sốt nhẹ (38,7°C) và đang mang thai lần hai 37 tuần 3 ngày.
Đến 12h20 cùng ngày, dù sản phụ vẫn tỉnh táo nhưng tim thai khó nghe, nước tiểu có màu đỏ. Bệnh viện đã nhanh chóng chỉ định mổ cấp cứu với chẩn đoán suy thai cấp.
Bé gái chào đời lúc 12h25 trong tình trạng tím tái, tim ngừng đập và không có phản xạ. Dù được các bác sĩ tận tình hồi sức trong 30 phút, bé sơ sinh vẫn không qua khỏi.
Tình trạng sức khỏe của sản phụ H. sau đó diễn biến xấu đi nhanh chóng. Đến 13h40, Bệnh viện II Lâm Đồng đã hội chẩn liên viện với Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, truyền dịch, giảm đau và cầm máu.
Sau khi thông báo và nhận được sự đồng ý của gia đình, bệnh viện đã chuyển sản phụ xuống Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên trên đường đi, đến địa phận huyện Định Quán (Đồng Nai), chị Bùi Thị H. rơi vào tình trạng nguy kịch và được chuyển gấp vào Bệnh viện huyện Định Quán.
Tại đây, các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức trong 45 phút nhưng chị H. vẫn không qua khỏi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận