26/04/2021 20:18 GMT+7

Làm rõ nghi vấn bảo kê 2 'bến cóc' lấn chiếm sông Bình Triệu

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Văn phòng UBND TP.HCM vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch Lê Hòa Bình về xử lý tình trạng 'xe dù, bến cóc', 'bến xe cóc' số 391, 397 Đinh Bộ Lĩnh chiếm sông Bình Triệu, quận Bình Thạnh.

Làm rõ nghi vấn bảo kê 2 bến cóc lấn chiếm sông Bình Triệu - Ảnh 1.

Quận Bình Thạnh đã cưỡng chế, di dời, tháo dỡ để trả lại hiện trạng khu đất 397 Đinh Bộ Lĩnh vào năm 2014 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Cụ thể, Phó chủ tịch Lê Hòa Bình giao Công an TP làm rõ trách nhiệm trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hoạt động giao thông vận tải liên quan đến "bãi xe lấn chiếm" số 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh. 

Đồng thời, làm rõ nghi vấn có tổ chức, cá nhân bảo kê cho "bến xe cóc" này hoạt động và báo cáo UBND TP.HCM trong vòng 7 ngày làm việc.

Sở Giao thông vận tải TP có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan làm rõ quy trình xử phạt sai phạm của đơn vị kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

Bên cạnh đó, tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, xử lý dứt điểm tình trạng "xe dù, bến cóc" trên địa bàn, tránh để mất niềm tin của người dân vào công tác lãnh đạo, quản lý của Đảng bộ, chính quyền TP.HCM. 

Trước đó, người dân liên tục phản ánh tình trạng "bến cóc" tại số 391, 397 Đinh Bộ Lĩnh tồn tại nhiều năm nay gây ảnh hưởng tới giao thông nghiêm trọng, đồng thời gây rối loạn thị trường xe khách, giá vé xe khách.

Dư luận bắt đầu đặt nghi vấn về việc có cá nhân, tổ chức 'bảo kê' cho 2 bãi xe lấn chiếm tại số 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) hay không.

Từ đầu tháng 4-2021 tới nay, báo Tuổi Trẻ ghi nhận việc lực lượng Thanh tra giao thông Sở Giao thông vận tải TP, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP liên tục tuần tra, kiểm soát tại khu vực này.

Cũng liên quan đến việc lấn chiếm đất sông Bình Triệu của 2 bãi xe 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh, UBND quận Bình Thạnh cho biết sẽ tổ chức cưỡng chế trong quý 2-2021.

Thì ra ‘xe dù, bến cóc’ ở TP.HCM chui ra từ... kẽ hở cấp phép Thì ra ‘xe dù, bến cóc’ ở TP.HCM chui ra từ... kẽ hở cấp phép

TTO - Ông Võ Khánh Hưng - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM - nhận định như vậy về tình hình “xe dù, bến cóc” trên địa bàn TP và hướng xử lý trong thời gian tới tại cuộc họp sáng 2-4.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên