11/06/2026 13:03 GMT+7

Lạm phát Mỹ tăng kỷ lục trong 3 năm, ông Trump tuyên bố 'tôi thích lạm phát'

Phát ngôn nói trên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích của phe Dân chủ, trong bối cảnh nước này sắp bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Lạm phát Mỹ tăng kỷ lục trong 3 năm, ông Trump tuyên bố 'tôi thích lạm phát' - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục khi ký Đạo luật Bảo vệ nước Mỹ (Secure America Act) ngày 10-6 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 10-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi nói: "Tôi thích lạm phát" trong bối cảnh lạm phát tiêu dùng nước này tăng hơn 4% - cao nhất trong vòng 3 năm.

Dữ liệu của Chính phủ Mỹ cho thấy trong tháng 5, lạm phát tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng 3 năm. 

Khi được hỏi liệu thông tin này có thể gây khó khăn cho Đảng Cộng hòa trong bối cảnh nước này sắp bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 hay không, ông Trump đáp: "Tôi thích lạm phát".

Số liệu cho thấy tỉ lệ lạm phát hằng năm trong tháng 5-2026 đã tăng từ 2,4% cùng kỳ năm ngoái lên 4,2%. 

Cục Thống kê lao động Mỹ cũng công bố thu nhập bình quân hằng tuần thực tế đã giảm 0,2% trong tháng trước và 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm hằng năm lớn nhất kể từ tháng 2-2023.

Tổng thống Trump tiết lộ ông đã bật đèn xanh cho kế hoạch bí mật đưa các tàu dầu qua eo biển Hormuz nhằm trấn an các lo ngại liên quan chi phí cao và lạm phát gia tăng. Ông cho rằng các tính toán này "đáng giá" và gọi chiến dịch là một thành công.

Ông Trump nhấn mạnh: "Khi kế hoạch hoàn tất, giá dầu sẽ trở về như cũ. Giá sẽ giảm nhanh như một hòn đá rơi".

Theo Đài NBC News, các đại diện phe Dân chủ gồm lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã chỉ trích phát ngôn của Tổng thống Trump, cáo buộc ông không quan tâm đến chi phí sinh hoạt ngày càng tăng của người dân Mỹ.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Đảng Cộng hòa, nhận định rằng bình luận của ông Trump đã bị "hiểu sai hoàn toàn", ông cũng nói "có rất nhiều chỉ số kinh tế tuyệt vời", đồng thời thừa nhận giá xăng vẫn là một vấn đề nan giải đối với người dân Mỹ.

Eo biển Hormuz đã bị khóa chặt kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến với Iran từ hồi cuối tháng 2.

Ông Trump gọi cuộc chiến ở Trung Đông là vấn đề an ninh quốc gia vì việc Tehran đóng cửa eo biển Hormuz quan trọng đã đẩy giá xăng, phân bón và các mặt hàng khác lên cao, góp phần gây ra lạm phát.

Tỉ lệ ủng hộ của ông Trump trong tháng 4 đã chạm mức thấp nhất, tính trong nhiệm kỳ thứ 2.

Lạm phát Mỹ đạt kỷ lục trong 3 năm, ông Trump: 'Tôi thích lạm phát' - Ảnh 2.Trung Đông tối 10-6: Ông Trump tuyên bố sẽ tấn công Iran 'rất mạnh', gồm khả năng không kích

Ông Trump tuyên bố Iran ‘tốn quá nhiều thời gian’ nên phải ‘trả giá’; Trung Đông lên án các cuộc tấn công của Iran... là một số tin tức đáng chú ý về tình hình Trung Đông tối 10-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất