Làm lồng đèn trung thu từ ‘rác’ nhựa

Với mong muốn giảm thiểu số lượng rác thải nhựa bị thải ra môi trường, workshop Trạm Xanh đã tái sử dụng các sản phẩm nhựa để chế tạo thành những chiếc lồng đèn xinh xắn trong dịp Tết Trung thu.

Làm lồng đèn trung thu từ ‘rác’ nhựa - Ảnh 1.

Tường Vy (21 tuổi, phường Tân Kiểng) hỗ trợ các bé hoàn thành lồng đèn trung thu - Ảnh: BÉ HIẾU

Thường xuyên tổ chức các hoạt động tái chế nhựa thành những vật dụng hữu ích như túi xách, ví…, dịp này Limloop (doanh ngiệp cung cấp giải pháp tái chế, hạn chế rác thải, bảo vệ môi trường) tổ chức workshop làm lồng đèn từ các sản phẩm nhựa nhân dịp Trung thu.

Đặc biệt, để khuyến khích lối sống xanh, Limloop kêu gọi khách hàng mang theo các vật liệu nhựa sẵn có tại nhà đến trung tâm thương mại Thiso Mall Sala (phường An Khánh, TP.HCM) để cùng tham gia trải nghiệm. Hoạt động đã thu hút nhiều bạn nhỏ tham gia bởi những chiếc lồng đèn lung linh, rực rỡ sắc màu, được làm từ chính các túi ni lông quyên góp và thu nhận từ người tham gia.

Với nguyên liệu dễ tìm và cách làm đơn giản, các em nhỏ có thể dễ dàng thực hiện theo hướng dẫn và thỏa sức sáng tạo nên chiếc lồng đèn mang dấu ấn riêng. Em Thu Hằng (8 tuổi) chia sẻ: “Em rất vui khi được tham gia hoạt động này”.

Phần thân lồng đèn được làm từ chai nhựa, còn các chi tiết trang trí lồng đèn lại được tạo nên từ những mảnh ni lông ép thành vải. Chính sự tận dụng đó đã giúp Trạm Xanh tái sử dụng trọn vẹn những vật liệu nhựa vốn dễ trở thành rác thải gây ô nhiễm.

Bạn Thanh Bạch (21 tuổi, phường Tân Kiểng) chia sẻ: “Đây là một hoạt động ý nghĩa khi không những nâng cao ý thức của tụi mình, mà còn tác động đến ý thức của các bé rằng thay vì vứt bỏ những sản phẩm nhựa thì chúng ta có thể tái chế lại để làm ra các sản phẩm ý nghĩa hơn”.

Hình ảnh hoạt động tái chế nhựa thành lồng đèn trung thu

Làm lồng đèn trung thu từ ‘rác’ nhựa - Ảnh 2.

Nguyên liệu rác thải nhựa được thiết kế thành nhiều mẫu mã, họa tiết đa dạng, giúp các bé dễ dàng chọn lựa - Ảnh: BẢO TRÂN

Làm lồng đèn trung thu từ ‘rác’ nhựa - Ảnh 3.

Những chai nhựa được tận dụng làm khung cho lồng đèn tái chế - Ảnh: BÉ HIẾU

Làm lồng đèn trung thu từ ‘rác’ nhựa - Ảnh 4.

Em Thu Phương (6 tuổi) cùng chị Thu Hằng (8 tuổi) vẽ họa tiết trang trí lồng đèn - Ảnh: BẢO TRÂN

Làm lồng đèn trung thu từ ‘rác’ nhựa - Ảnh 5.

Những túi ni lông, túi nhựa… bỏ đi được ép nhiệt thành một tấm vải lớn với nhiều màu sắc và họa tiết khác nhau - Ảnh: BÉ HIẾU

Làm lồng đèn trung thu từ ‘rác’ nhựa - Ảnh 6.

Hoạt động làm lồng đèn tái chế thu hút sự tham gia của nhiều lứa tuổi - Ảnh: BẢO TRÂN

Làm lồng đèn trung thu từ ‘rác’ nhựa - Ảnh 7.

Sau khi hoàn thành lồng đèn, em Thu Phương vui vẻ khoe với mẹ thành phẩm của mình - Ảnh: BẢO TRÂN

Làm lồng đèn trung thu từ ‘rác’ nhựa - Ảnh 8.

Bé Thu Phương check-in cùng lồng đèn tái chế của mình - Ảnh: BÉ HIẾU

Làm lồng đèn Trung thu từ ‘rác’ nhựa - Ảnh 9.Làm lồng đèn kẽm nhung bán Tết Trung thu, cô gái gen Z thu khoảng 60 triệu đồng/tháng

Đam mê làm đồ handmade từ kẽm nhung và các phế liệu tái chế, Nguyễn Ngọc Như (sinh viên năm 3, Trường ĐH Đồng Nai) đã biến đam mê thành con đường khởi nghiệp lồng đèn, với thu nhập khoảng 60 triệu đồng/tháng dịp Tết Trung thu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất