21/03/2025 18:40 GMT+7

Làm giả thuốc bảo vệ thực vật để bán kiếm lời, hai bị cáo lãnh 20 năm tù

Hai bị cáo bị tuyên 20 năm tù vì làm thuốc bảo vệ thực vật giả, nhái nhãn mác thương hiệu nổi tiếng để bán kiếm lời, gây thiệt thòi cho nông dân sản xuất nông nghiệp.

Làm giả thuốc bảo vệ thực vật để bán kiếm lời, hai bị cáo lãnh 20 năm tù - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Nhớ và Trần Quốc Huẩn mỗi bị cáo nhận bản án 10 năm tù vì làm giả thuốc bảo vệ thực vật, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp - Ảnh: TIẾN LUẬN

Ngày 21-3, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhớ (39 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) 10 năm tù và Trần Quốc Huẩn (44 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) 10 năm tù cùng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật.

Theo cáo trạng, ngày 23-12-2023, tại cơ sở kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Trần Quốc Huẩn (ấp Quốc Kỷ, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang Trần Quốc Huẩn đang sắp xếp các loại thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ vào các thùng các tông, dán nhãn, dán băng keo có nhãn hiệu "Syngenta" và "Bayer".

Lực lượng chức năng thu giữ 2.458 chai, gói thuốc bảo vệ thực vật thể hiện nhãn hiệu của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam, Công ty TNHH Bayer Việt Nam và các nhãn, vỏ thùng các tông, sổ sách, tài liệu có liên quan được niêm phong trong 44 thùng các tông.

Đối với số thuốc bảo vệ thực vật và các nhãn, vỏ thùng các tông thu giữ nêu trên, qua điều tra xác định Trần Quốc Huẩn mua của Nguyễn Văn Nhớ.

Sau đó Huẩn dán nhãn, băng keo có nhãn hiệu "Syngenta" và "Bayer" vào các thùng các tông giống như các loại thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm của Công ty TNHH Syngenta và Bayer Việt Nam để bán cho người khác nhằm thu lợi bất chính.

Qua kết luận giám định và định giá tài sản xác định số thuốc bảo vệ thực vật là hàng giả về nhãn và chất lượng của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam và Công ty TNHH Bayer Việt Nam là 2.357 sản phẩm, có giá trị tương đương với hàng thật là 512 triệu đồng.

Số thuốc bảo vệ thực vật là hàng giả về nhãn của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam là 34 sản phẩm, có giá trị tương đương với hàng thật là 1,4 triệu đồng. Tổng số thuốc bảo vệ thực vật là hàng giả là 2.391 sản phẩm có giá trị tương đương với hàng thật qua kết quả định giá tài sản có giá trị hơn 513 triệu đồng.

Theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Nhớ và Trần Quốc Huẩn là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến các quy định của Nhà nước trong quản lý thị trường, mà còn xâm phạm đến lợi ích của người tiêu dùng, quyền được bảo hộ về sở hữu trí tuệ và kinh doanh đúng đắn của doanh nghiệp, nhà sản xuất, gây tác động xấu đến tình hình trật tự trị an xã hội.

Làm giả thuốc bảo vệ thực vật để bán kiếm lời, hai bị cáo lãnh 20 năm tù - Ảnh 2.Phát hiện 7 người nghi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả

Lực lượng chức năng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, phát hiện 7 người đang thực hiện hành vi sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên