22/09/2022 17:58 GMT+7

Làm giả kết quả xét nghiệm COVID-19 để 'thông chốt', cả nhóm lãnh án tù

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Chiều 22-9, TAND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tuyên phạt các bị cáo vụ làm giả thẻ thông hành, kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời điểm dịch bệnh diễn biến căng thẳng ở địa phương.

Làm giả kết quả xét nghiệm COVID-19 để thông chốt, cả nhóm lãnh án tù - Ảnh 1.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án - Ảnh: ĐỨC TRONG

Cụ thể, tòa tuyên phạt bị cáo Diệp Từ Hiếu (45 tuổi), Trần Xuân Đạt (35 tuổi), Nguyễn Phước (33 tuổi) cùng mức án 24 tháng tù giam về tội "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Cùng tội danh này, các bị cáo Nguyễn Tùng Lâm (31 tuổi), Võ Duy Tân (30 tuổi), Kiều Minh Hòa (35 tuổi) lãnh án 15 tháng tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Phan Thiết, vào khoảng tháng 9-2021, địa phương phải lập các chốt kiểm soát người ra vào ở các tuyến đường cửa ngõ do dịch COVID-19 bùng phát mạnh.

Do muốn được qua chốt kiểm soát mà không cần phải đến các cơ sở y tế để xét nghiệm, nên các bị cáo trên đã làm giả kết quả âm tính với COVID-19.

Các bị cáo làm giả bằng cách sao chụp các phiếu xét nghiệm thật, sau đó dùng máy tính để chỉnh sửa thông tin người và ngày giờ xét nghiệm. Tiếp đến là các bị cáo in ra sử dụng, đồng thời cho và bán.

Sau nhiều lần qua chốt bằng các giấy tờ giả trên, các bị cáo đã bị phát hiện.

Phát hiện nhiều đường dây làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 tại Phan Thiết Phát hiện nhiều đường dây làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 tại Phan Thiết

TTO - Tối 12-10, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận vừa tiếp tục phát hiện thêm nhiều đường dây chuyên làm giả giấy xét nghiệm COVID-19.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên