10/11/2020 16:46 GMT+7

Làm giả hồ sơ vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Lưu Văn Cường, 27 tuổi, cùng 3 đồng phạm bị công an khởi tố vì làm hồ sơ giả để lừa đảo vay tiền của các ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Làm giả hồ sơ vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt - Ảnh 1.

Bị can Cường và Nga tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 10-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lưu Văn Cường (27 tuổi, trú tại Hưng Hà, Thái Bình) cùng ba đồng phạm Phạm Văn Hảo (32 tuổi, Hà Đông, Hà Nội), Đồng Thị Thu Hằng (40 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội), Nguyễn Thị Phương Nga (34 tuổi, Việt Yên, Bắc Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Cường dùng hồ sơ giả mang tên Nguyễn Văn Tâm (33 tuổi, Chương Mỹ, Hà Nội) đến Ngân hàng TNHH một thành viên Public Việt Nam ở quận Hoàn Kiếm vay 600 triệu đồng mua ôtô.

Ngoài ra, Cường còn lấy danh nghĩa là chủ căn hộ ở chung cư Rice City Linh Đàm (Hoàng Mai) để ngân hàng thẩm định thế chấp cho vay. Sau khi lấy được tiền, Cường được Nga trả công là 30 triệu đồng.

Trước đó, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được đơn trình báo của một ngân hàng trên địa bàn về việc bị một nhóm đối tượng sử dụng thông tin cá nhân giả để lừa đảo chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Cường khai với cùng thủ đoạn trên, Cường và các đồng phạm còn lừa đảo chiếm đoạt 700 triệu đồng của một ngân hàng có địa chỉ ở quận Đống Đa.

Coi chừng Coi chừng 'nhân viên ngân hàng dỏm' lừa cho vay tiền mùa COVID-19

TTO - Các ngân hàng vừa đồng loạt phát cảnh báo về chiêu thức giả làm nhân viên ngân hàng, chào mời cho vay tiền để lừa đảo bùng phát thời gian gần đây.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên