18/02/2022 10:12 GMT+7

Làm fanpage chia sẻ cách học ngoại ngữ miễn phí

BÌNH MINH
BÌNH MINH

TTO - Trang fanpage Hi Ngày Nắng - chia sẻ kiến thức học ngoại ngữ miễn phí gồm tiếng Anh và tiếng Hoa cho cộng đồng.

Làm fanpage chia sẻ cách học ngoại ngữ miễn phí - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Uyển Ni - Ảnh: NVCC

Nguyễn Thị Uyển Ni - sinh viên năm thứ ba khoa du lịch Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), đang điều hành trang fanpage Hi Ngày Nắng - chia sẻ kiến thức học ngoại ngữ miễn phí gồm tiếng Anh và tiếng Hoa cho cộng đồng.

Ni mong muốn trở thành cầu nối đưa các bạn trẻ tiếp cận dễ dàng hơn với nhiều nguồn thông tin bổ ích, thông qua các nội dung như: chia sẻ tips, khóa học, các ứng dụng, website hỗ trợ học tiếng Trung và tiếng Anh, chia sẻ những bài viết truyền năng lượng tích cực…

Trước đó, với đam mê đặc biệt dành cho tiếng Hoa, Uyển Ni đã tự mày mò tìm cách học thông qua ứng dụng và trang web học tiếng Hoa, phim ảnh và những người bạn ngoại quốc. Bắt đầu từ con số 0, sau một năm, Ni đã đạt được chứng chỉ HSK 4 và HSKK trung cấp.

"Mình dành cho tiếng Hoa niềm yêu thích to lớn vì mình thấy ngôn ngữ này vô cùng ấn tượng, đặc biệt qua cách phát âm, nhấn nhá, diễn đạt... Ngoài ra, lúc học thì không chỉ học ngôn ngữ không thôi mà còn có cơ hội tìm hiểu về một nền văn hóa Trung Hoa lâu đời", Uyển Ni nói.

Sau quá trình tự học tiếng Hoa, Ni đúc kết một số kinh nghiệm như cần dành nhiều thời gian cho việc phát âm chuẩn, nhất là về thanh điệu; nên tập thói quen nghe mỗi ngày trước khi đi ngủ hay đang làm việc để dần làm quen với tiếng Hoa. Ngoài ra, để học tốt, cần có vốn từ vựng phong phú, trong đó cách học từ tốt nhất là học theo cặp từ liên quan và sử dụng flashcard để ôn tập hằng ngày.

"Mỗi ngày mình đều dành thời gian ít nhất một giờ đồng hồ cho việc học ngoại ngữ. Tính đến hiện tại, mình đã học tiếng Hoa được hơn hai năm. Để đạt được kết quả cụ thể, mình cần đến một năm học tập và ôn luyện", Ni cho biết.

Hiện tại, trang Hi Ngày Nắng đang tập trung phát triển chính ở fanpage trên Facebook. Trong thời gian sắp tới Uyển Ni dự định sẽ mở rộng phạm vi hoạt động đa kênh như Instagram, TikTok và YouTube. Cô cũng liên kết với với các dự án, tổ chức chuyên về ngoại ngữ nhằm tạo cơ hội giúp các bạn tiếp cận với những cuộc thi, sân chơi bổ ích và thông tin học bổng du học.

Vừa qua Ni cũng cho ra mắt chuyên mục podcast với nội dung xoay quanh vấn đề tâm lý tuổi trẻ, khủng hoảng tuổi đôi mươi nhằm mục đích lắng nghe và giải đáp những thắc mắc; chia sẻ, tâm sự những khó khăn của các bạn trẻ trong quá trình học tập và đưa ra những lời khuyên.

"Thời gian tới mình sẽ tập trung phát triển podcast tiếng Trung và tiếng Anh dành cho những bạn đam mê hai ngoại ngữ này", Uyển Ni tiết lộ.

Ngoài thành tích về tự học tiếng Hoa, Uyển Ni cũng là thủ khoa khối D khoa du lịch thuộc Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2019, đạt giải xuất sắc cuộc thi review sách Trung Quốc của Đoàn khoa ngữ văn Trung Quốc, nhận được danh hiệu "Sinh viên năm tốt" cấp liên chi hội và cấp trường năm 2021. Bạn mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể tìm kiếm công việc tại doanh nghiệp du lịch chuyên mảng thị trường Trung Quốc để có cơ hội sử dụng ngoại ngữ này.

Đội SOS trắng đêm sửa xe miễn phí cho người về quê Đội SOS trắng đêm sửa xe miễn phí cho người về quê

TTO - Thấy nhiều người hồi hương tránh dịch bị khổ sở vì xe chết máy dọc đường, người dân, sư thầy và thợ sửa xe ở huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) liền lập đội SOS sửa xe miễn phí, bám đường cả ngày lẫn đêm.

BÌNH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên