22/03/2021 17:04 GMT+7

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt... 175 thùng bia, trốn gần 2 năm giờ ra đầu thú

QUANG LẬP - HOÀI THƯƠNG
QUANG LẬP - HOÀI THƯƠNG

TTO - Bị phạt 1 năm tù vì chiếm đoạt 175 thùng bia Heineken của chủ, Huy bỏ trốn trong lúc đang tại ngoại chờ thi hành án nên bị truy nã. Đến ngày 22-3, Huy đã đến cơ quan công an đầu thú.

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt... 175 thùng bia, trốn gần 2 năm giờ ra đầu thú - Ảnh 1.

Nghi phạm Võ Khắc Huy tại cơ quan công an - Ảnh: QUANG LẬP

Chiều 22-3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết nghi phạm Võ Khắc Huy (53 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện Huy đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra về tội danh "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2018, Huy lái xe thuê cho chị Nguyễn Thị Thùy Linh. Ngày 3-1-2018, chị Linh yêu cầu Huy lái xe đến Công ty bia Heineken tại xã Trung An, thành phố Mỹ Tho nhận bia và đi giao tại thành phố Cần Thơ. 

Sau khi nhận hơn 2.000 thùng bia cùng hóa đơn, Huy nảy sinh ý định chiếm đoạt để bán lấy tiền.

Sáng 4-1-2018, Huy gọi điện thoại cho một đại lý bia xã Trung An, thành phố Mỹ Tho và bịa chuyện xe chở bia của Huy chẳng may bị tai nạn, đã được bảo hiểm bồi thường. Huy còn một số thùng bia nguyên vẹn muốn bán. Sau khi thỏa thuận, Huy bán 175 thùng bia với giá gần 50 triệu đồng.

Đến ngày 7-1-2018, chị Linh phát hiện sự việc và trình báo công an. Qua điều tra, cơ quan công an xác định trước khi chiếm đoạt 175 thùng bia Huy đã có 1 tiền án về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 14-3-2019, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành tuyên phạt Võ Khắc Huy 1 năm tù giam về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Trong thời gian được bảo lãnh tại ngoại, chờ thi hành án, đến ngày 29-5-2019 Huy đã bỏ trốn.

Sau đó, Huy bị cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Tiền Giang ra quyết định truy nã toàn quốc vào năm 2019 về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Sau thời gian vận động, gia đình Võ Khắc Huy đã liên hệ với cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Tiền Giang và được hướng dẫn đưa đối tượng ra Công an xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho đầu thú sáng 22-3.

Nam thanh niên bị truy nã ra đầu thú sau 7 tháng bỏ trốn làm nhân viên quán ăn Nam thanh niên bị truy nã ra đầu thú sau 7 tháng bỏ trốn làm nhân viên quán ăn

TTO - Chiều 19-2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết Nguyễn Lâm Thảo (19 tuổi, ngụ xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy), người bị cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh truy nã về tội "trộm cắp tài sản", đã ra đầu thú sau 7 tháng bỏ trốn.

QUANG LẬP - HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên