Lãi suất tăng cao, doanh nghiệp loay hoay tìm vốn

Theo các chuyên gia, bài toán vốn cho tăng trưởng không thể tiếp tục đặt nặng lên vai hệ thống ngân hàng, đồng thời cần có cơ chế phù hợp để các dự án hạ tầng lớn không tạo thêm áp lực lên nguồn tín dụng dành cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chi phí vốn vẫn là một trong những bài toán lớn của doanh nghiệp khi mục tiêu tăng trưởng cao đòi hỏi thêm nguồn lực trong bối cảnh lãi suất ngân hàng vẫn neo cao. - Ảnh 1.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng ACB - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cần cơ chế phù hợp để các dự án hạ tầng lớn không tạo thêm áp lực lên nguồn tín dụng, lãi suất 

Tại chương trình Cà phê Doanh nhân HUBA mới đây, TS Cấn Văn Lực cho rằng dư địa để lãi suất giảm sâu không còn nhiều khi nền kinh tế đang cần một lượng vốn lớn để phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao.

Các ngân hàng cũng phải cạnh tranh huy động tiền gửi với nhiều kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán, bất động sản, tiền mã hóa và các hoạt động đầu tư mới.

Áp lực này càng rõ khi trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng tín dụng luôn cao hơn tốc độ tăng huy động vốn. Chênh lệch lũy kế giữa tổng dư nợ cho vay và tổng nguồn vốn huy động hiện vào khoảng 2,7 triệu tỉ đồng.

Do vậy, theo ông Lực, bài toán vốn cho tăng trưởng không thể tiếp tục đặt nặng lên vai hệ thống ngân hàng. Dòng tiền cần được phân bổ qua nhiều kênh hơn, đồng thời có cơ chế phù hợp để các dự án hạ tầng lớn không tạo thêm áp lực lên nguồn tín dụng dành cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

"18 dự án hạ tầng trọng điểm với tổng quy mô khoảng 700.000 tỉ đồng trong 3 năm tới cần được tính toán riêng trong phân bổ nguồn lực, qua đó tạo thêm dư địa tín dụng cho các doanh nghiệp và lĩnh vực khác", ông nói.

Ở góc độ cộng đồng doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), cho rằng vấn đề đáng lo không chỉ là thiếu vốn mà còn là thiếu vốn dài hạn.

"Doanh nghiệp đang thiếu nguồn vốn đầu tư dài hạn, trong khi hệ thống ngân hàng chủ yếu giải quyết nhu cầu vốn lưu động. Vì vậy phải sớm hình thành và phát triển thị trường vốn để giảm áp lực lên tín dụng ngân hàng", ông Hòa nói.

Theo ông, việc đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thu hút nguồn vốn từ các quỹ đầu tư trong và ngoài nước và khai thác tốt hơn các nguồn lực tài chính trong xã hội sẽ giúp mở rộng "đường dẫn" vốn cho nền kinh tế.

Doanh nghiệp phải tự mở thêm cửa vốn

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước cũng có văn bản yêu cầu giảm lãi vay, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ.

Ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc Ngân hàng ACB, cho biết dư địa tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn. Theo ông, ngân hàng hiện mới sử dụng khoảng 2/3 hạn mức tín dụng và có thể tiếp tục đồng hành với nhóm doanh nghiệp này.

Chi phí vốn vẫn là một trong những bài toán lớn của doanh nghiệp khi mục tiêu tăng trưởng cao đòi hỏi thêm nguồn lực trong bối cảnh lãi suất ngân hàng vẫn neo cao. - Ảnh 2.

Ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc Ngân hàng ACB, phát biểu tại sự kiện - Ảnh: TRƯƠNG LINH

Với doanh nghiệp xuất nhập khẩu có nguồn thu ngoại tệ, ông Phát cho biết có thể cân nhắc vay USD với lãi suất khoảng 4%/năm. Nếu tính thêm biến động tỉ giá khoảng 1-1,5%, chi phí vốn có thể vào khoảng 6%.

Một hướng khác là phát hành trái phiếu đối với những doanh nghiệp có quy mô phù hợp.

Theo ông Phát, nhiều ngân hàng có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình phát hành và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Dù mức lãi suất có thể tương đương vay bằng VND, kỳ hạn 5-7 năm sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch dòng tiền.

Song, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Vietravel, cảnh báo việc vay ngoại tệ không phải lúc nào cũng là lựa chọn an toàn.

Với những doanh nghiệp có dư nợ ngoại tệ lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực như hàng không và du lịch, biến động tỉ giá có thể khiến chi phí vốn thay đổi mạnh. 

Vì vậy, theo ông Kỳ, doanh nghiệp phải tính toán kỹ khả năng phòng ngừa rủi ro trước khi lựa chọn vay USD.

Trong khi đó, bà Lâm Thúy Ái, Tổng giám đốc Công ty CP Mebi Farm, cho rằng doanh nghiệp cần xác định rõ nguồn vốn nào phù hợp với từng giai đoạn phát triển, thay vì chạy theo những khoản vốn có chi phí thấp nhất.

Theo bà Ái, doanh nghiệp muốn tiếp cận các nguồn vốn dài hạn từ quỹ đầu tư hoặc thị trường chứng khoán phải chuẩn hóa hoạt động, nâng cao tính minh bạch và năng lực quản trị.

Lãi suất cao, "lối mở" nào cho doanh nghiệp tiếp cận vốn? - Ảnh 3.Lần đầu tiên có ngân hàng vươn tới cột mốc 20.000 tỉ đồng thu nhập lãi thuần

Tổng thu nhập lãi thuần của 27 ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán đạt 164.470 tỉ đồng trong quý 2-2026, tăng 9,22% so với quý trước. Trong đó VietinBank gây chú ý khi lần đầu tiên thu nhập lãi thuần vượt 20.000 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất