
Ảnh minh họa
Lãi suất qua đêm bất ngờ vọt lên 6,3%
Theo số liệu từ Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam, trong phiên giao dịch ngày 3-8, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng bằng VND tăng mạnh ở các kỳ hạn ngắn so với phiên cuối tuần trước.
Cụ thể, lãi suất qua đêm (ON) tăng lên 6,3%/năm; kỳ hạn 1 tuần ở mức 6,5%/năm; 2 tuần 6,4%/năm và kỳ hạn 1 tháng giữ nguyên ở mức 7%/năm. Mức tăng dao động từ 0,2 đến 2 điểm phần trăm tùy từng kỳ hạn.
Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng bằng USD diễn biến ổn định hơn khi giảm nhẹ 0,01 - 0,03 điểm phần trăm ở hầu hết các kỳ hạn, ngoại trừ kỳ hạn 1 tuần đi ngang. Theo đó, lãi suất qua đêm ở mức 3,65%/năm; kỳ hạn 1 tuần 3,7%/năm; 2 tuần 3,74%/năm và 1 tháng 3,78%/năm.
Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, lợi suất biến động trái chiều giữa các kỳ hạn. Chốt phiên, lợi suất kỳ hạn 3 năm ở mức 3,68%/năm; 5 năm 4,22%/năm; 7 năm 4,27%/năm; 10 năm 4,41%/năm và 15 năm 4,57%/năm.
Ghế nóng PVTrans vừa 'đổi chủ'
Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí - PVTrans (PVT) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố thay đổi nhân sự cấp cao.
Theo đó, HĐQT PVTrans đã bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2026 - 2031, có hiệu lực từ ngày 3-8-2026.

Theo bản cung cấp thông tin của doanh nghiệp, ông Nguyễn Thanh Bình hiện là người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tại PVTrans với gần 72,4 triệu cổ phiếu, tương đương 14% vốn điều lệ.
Petrovietnam hiện là công ty mẹ của PVTrans khi nắm giữ hơn 263,9 triệu cổ phiếu PVT, tương ứng 51% vốn điều lệ.
Ngoài ông Nguyễn Thanh Bình, Petrovietnam còn ủy quyền cho ông Phạm Việt Anh, Chủ tịch HĐQT PVTrans, đại diện 17% vốn điều lệ, và ông Trương Hồng Sơn, thành viên HĐQT PVTrans, đại diện 10% vốn điều lệ tại doanh nghiệp.
TP.HCM đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận gạo thơm xuất khẩu sang EU
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh vừa chỉ đạo các sở, ngành tăng cường quản lý việc cấp giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU và Vương quốc Anh, bảo đảm giải quyết thủ tục đúng quy định, không để xảy ra chậm trễ, ách tắc hoặc gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương bố trí nhân lực, trang thiết bị để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cập nhật hướng dẫn nghiệp vụ, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, theo dõi chủng loại gạo thơm xuất khẩu và chủ động phát hiện, xử lý các hành vi gian lận.

Ảnh minh họa
Sở Công Thương tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Hải quan khu vực II và các đơn vị liên quan xử lý các hành vi vi phạm.
Đề nghị Chi cục Hải quan khu vực II tăng cường kiểm tra, đối chiếu hồ sơ xuất khẩu, chia sẻ dữ liệu thông quan với các cơ quan liên quan để phục vụ hậu kiểm, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp khai báo không trung thực về chủng loại gạo thơm. Các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn và kịp thời phát hiện, phản ánh các dấu hiệu vi phạm trên địa bàn.
Kiểm soát chặt nguy cơ dịch bệnh tại TP.HCM
UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phòng chống bệnh truyền nhiễm trong năm 2026, thực hiện phương châm "phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở", không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng.
Theo chỉ đạo, các xã, phường, đặc khu lấy hộ gia đình, trường học, công sở, công trình xây dựng, khu nhà trọ, khu công nghiệp, cơ sở y tế và nơi tập trung đông người làm trọng điểm kiểm soát nguy cơ. Đồng thời thực hiện phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm đủ thuốc, vắc xin, hóa chất, vật tư và nhân lực phục vụ phòng chống dịch.

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM chăm sóc ca sốt xuất huyết nặng - Ảnh: THANH HIỆP
UBND TP.HCM yêu cầu phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, bệnh dại, cúm gia cầm và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; kết hợp giám sát dịch bệnh bằng bản đồ số, dữ liệu tiêm chủng và hệ thống báo cáo điện tử.
Các địa phương phải hoàn thành việc rà soát, cập nhật kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm 5 tháng cuối năm trước ngày 10-8. Đồng thời tổ chức cao điểm diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường đến hết tháng 11-2026, tăng cường rà soát tiêm chủng cho trẻ em và quản lý đàn chó, mèo để phòng bệnh dại.
Sở Y tế được giao hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai trên toàn thành phố, định kỳ phân tích nguy cơ, dự báo dịch bệnh và tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo kịp thời theo từng tình huống.

Tin tức thời tiết sáng 5-8 - Đồ họa: NGỌC THÀNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận