
Vinaconex lãi kỷ lục trong năm 2025 - Ảnh: VCG
Lãi lớn nhờ thoái vốn
Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-2025, với những con số tăng trưởng ấn tượng về mặt lợi nhuận.
Doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 4.652 tỉ đồng, giảm nhẹ gần 2% so với cùng kỳ năm 2024. Do giá vốn hàng bán thấp hơn cùng kỳ nên lợi nhuận gộp đạt gần 539 tỉ đồng, tăng hơn 4%.
Doanh thu tài chính của Vinaconex ở mức hơn 281 tỉ đồng, tăng gần 68%. Chi phí tài chính gần 99 tỉ đồng, giảm hơn 8% so với quý 4-2024. Tuy nhiên chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 2-3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế trong quý cuối năm đạt hơn 347 tỉ đồng, tăng nhẹ 1,2%.
Dù vậy, kết quả cả năm vẫn cao kỷ lục khi doanh thu thuần hơn 16.064 tỉ đồng, tăng 25%. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.130 tỉ đồng, gấp 3,7 lần năm 2024. Đây là mức lãi cao nhất trong lịch sử của Vinaconex. Nếu thực hiện phép tính chia trung bình, mỗi ngày doanh nghiệp thu lãi ròng khoảng 11,3 tỉ đồng.
Nguyên nhân khiến lợi nhuận cả năm của doanh nghiệp tăng vọt là nhờ nguồn thu từ hoạt động tài chính năm 2025 ở mức 3.585 tỉ đồng, gấp 10,7 lần năm 2024. Trong đó lãi chuyển nhượng công ty con, công ty liên kết ghi nhận hơn 3.075 tỉ đồng so với mức hơn 123 tỉ đồng năm 2024.
Trong quý 3-2025, Vinaconex đã thoái toàn bộ 51% cổ phần tại Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex - chủ đầu tư của dự án bất động sản nghỉ dưỡng Cát Bà Amatina tại Hải Phòng.
Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Vinaconex cũng ghi nhận dòng tiền gần 4.726 tỉ đồng tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, gấp hơn 12 lần năm ngoái.
Ngoài ra lãi tiền gửi, cho vay của doanh nghiệp cũng đạt gần 503 tỉ đồng, gấp 2,5 lần năm ngoái.
Đem hơn 6.100 tỉ đồng đi cho vay
Việc thoái vốn khỏi Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex cũng khiến cấu trúc về tài sản của Vinaconex có sự thay đổi đáng kể tại thời điểm cuối năm. Tại ngày 31-12-2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 31.530 tỉ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn ở mức 24.110 tỉ đồng, tăng 36,3% so với đầu năm 2025. Tài sản dài hạn ghi nhận hơn 7.419 tỉ đồng, giảm 36,9%.
Cụ thể, tài sản dở dang dài hạn giảm từ gần 6.746 tỉ đồng xuống còn hơn 1.680 tỉ đồng, do Vinaconex không còn ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án khu đô thị du lịch Cái Giá Cát Bà.
Trong khi đó, tài sản ngắn hạn tăng mạnh chủ yếu do sự gia tăng đột biến khoản mục phải thu về cho vay ngắn hạn và phải thu khác.
Cụ thể, phải thu về cho vay ngắn hạn đã tăng vọt lên mức hơn 6.139 tỉ đồng, cao gấp 9,5 lần so với thời điểm đầu năm. Khoản vay này dành cho các đối tượng khác và Vinaconex không thuyết minh chi tiết về phía đi vay. Doanh nghiệp chỉ cho biết đây là các khoản cho vay có tài sản đảm bảo, bảo lãnh của ngân hàng.

Vinaconex đem hơn 6.139 tỉ đồng cho vay ngắn hạn các đối tượng khác - Ảnh: BCTC
Bên cạnh đó, phải thu ngắn hạn khác của Vinaconex cũng tăng từ hơn 131 tỉ đồng lên hơn 1.569 tỉ đồng. Như vậy, tổng giá trị 2 khoản mục phải thu này ước tính gần 7.709 tỉ đồng.
Về phía nguồn vốn, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp ở mức 15.911 tỉ đồng, tăng hơn 23% do tăng các khoản phải trả người bán ngắn hạn và vay ngắn hạn. Nợ dài hạn ở mức 3.043 tỉ đồng, giảm gần 44% chủ yếu do giảm dư nợ vay dài hạn ngân hàng.
Vốn chủ sở hữu ghi nhận mức 12.576 tỉ đồng, tăng hơn 13%. Trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 1.869 tỉ đồng lên 4.763 tỉ, nhưng lợi ích cổ đông không kiểm soát lại giảm từ 2.956 tỉ đồng còn hơn 972 tỉ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCG của Vinaconex vừa trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh khi bất ngờ giảm sàn vào ngày 26-1 và 27-1. Thị giá VCG giảm từ 23.600 đồng/cổ phiếu khi kết phiên 19-1 về mức 19.000 đồng/cổ phiếu sau phiên 29-1, tương đương mức giảm khoảng 19,5%. Thanh khoản trong 2 phiên giảm sàn tăng vọt lên 25-38 triệu cổ phiếu.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận