30/10/2013 07:32 GMT+7

Lại bắt quả tang Công ty Hào Dương đầu độc môi trường

TRUNG CƯỜNG
TRUNG CƯỜNG

TT - Tổ chức lực lượng cảnh giới vòng trong vòng ngoài rất chuyên nghiệp, Công ty Hào Dương vẫn bị bắt quả tang đang xả trực tiếp chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. Đây là lần thứ mười công ty bị “sờ gáy” vì hành vi này.

tw2bVDh7.jpgPhóng to
Công nhân Phùng Văn Bình bị bắt quả tang đang vận hành máy bơm xả thải ra sông rạng sáng 24-10 - Ảnh: Minh Hoài

Tối 29-10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49, Bộ Công an) cho biết sau hơn ba tháng mật phục theo dõi, C49 cùng các đơn vị chức năng tại TP.HCM đã lập biên bản quả tang việc Công ty CP thuộc da Hào Dương (gọi tắt là Công ty Hào Dương, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM) đang có hành vi xả chất thải không đạt tiêu chuẩn ra môi trường.

Cảnh giới vòng trong vòng ngoài

Vụ việc được phát hiện rạng sáng 24-10 tại sông Đồng Điền (sông Kinh) đoạn chảy qua phía sau Công ty Hào Dương. Vào thời điểm lực lượng kiểm tra xuất hiện, khoảng mười công nhân đang vận hành hệ thống máy bơm xả thải từ khu chứa nước thải chưa qua xử lý ra sông Đồng Điền. Vừa nghe cảnh báo của lực lượng cảnh giới từ bên ngoài, nhóm công nhân định dừng hệ thống xả thải nhưng lực lượng chức năng xuất hiện quá nhanh khiến nhóm này không kịp hành động, vội vàng bỏ chạy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận ba máy bơm công suất lớn đang hoạt động hết công suất, cả ba vòi bơm cuồn cuộn đổ dòng nước đục ngầu, hôi thối nồng nặc từ khu chứa ra thẳng sông Đồng Điền. Ngoài ba họng bơm nước đang hoạt động, lực lượng chức năng còn phát hiện tại bể chứa nước thải đã qua xử lý của Công ty Hào Dương đang được vận hành cho tràn thẳng ra sông, trong khi theo quy định nước đã qua xử lý tại đây phải đưa về hệ thống xử lý của khu công nghiệp xử lý tiếp trước khi xả thải ra môi trường.

Sau khi nhóm công nhân vận hành bỏ trốn, lực lượng phối hợp đã mời hai phó giám đốc của Công ty Hào Dương tới ghi nhận vụ việc và lập biên bản vi phạm. Bước đầu nhóm công nhân vận hành hệ thống xả thải này cho biết một họng bơm trực tiếp được vận hành từ năm 2008, tới năm 2010 công ty lắp thêm hai họng bơm mới và mỗi tuần vận hành 2-3 lần, thường vào ca ba (22g tới 6g sáng hôm sau).

Trước khi kiểm tra, lực lượng của C49 và các đơn vị liên quan đã nắm bắt quy trình, thời điểm vận hành hệ thống xả thải ra môi trường cũng như cách thức cảnh giới vòng trong vòng ngoài của công ty này. Theo đó, mỗi tuần công ty này vận hành hệ thống máy bơm chất thải từ khu hồ chứa ra sông 2-3 lần vào khoảng thời gian từ 22g hôm trước tới rạng sáng hôm sau. Để đề phòng bị cơ quan chức năng phát hiện, công ty này tổ chức lực lượng cảnh giới ở hai bên hàng rào trên bờ cũng như lực lượng theo dõi, báo động từ hai hàng rào ở ven sông đề phòng ghe, xuồng của cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra.

9 lần bị phạt

Nguồn tin từ C49 cho biết ngày 28-10, C49 đã cùng các lực lượng chức năng tới trụ sở công ty làm việc công khai, công bố quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của Công ty Hào Dương, thu thập nhiều tài liệu, giấy tờ và hồ sơ liên quan. Đây không phải lần đầu tiên Công ty Hào Dương bị phát hiện đang xả chất thải chưa qua xử lý, chất thải qua xử lý nhưng không đạt chuẩn ra môi trường. Tính từ năm 2009 tới nay, công ty này đã bị xử phạt hành chính về các hành vi liên quan tới vi phạm pháp luật về môi trường ít nhất chín lần. Trong đó lần nặng nhất là tháng 8-2012, UBND TP.HCM ra quyết định xử phạt công ty này 340 triệu đồng. Gần đây nhất, tháng 10-2013 UBND TP tiếp tục xử phạt Công ty Hào Dương 75 triệu đồng.

Theo nguồn tin, Công ty Hào Dương có hệ thống xử lý nước thải công suất tương đối lớn, có đủ khả năng xử lý lượng nước thải so với thiết kế ban đầu. Tuy nhiên, hệ thống này đã cũ, chỉ được sửa chữa chắp vá, cải tạo không đầy đủ dẫn tới việc hệ thống xử lý xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo xử lý được lượng nước thải do quá trình sản xuất xả ra. Các cơ quan chức năng liên quan cũng liên tục kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu Công ty Hào Dương phải cải thiện chất lượng nước thải và không được xả thải trực tiếp ra môi trường. Công ty này hứa sẽ hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn và không xả thải trực tiếp ra môi trường, trước ngày 15-10. Tuy nhiên, khi lực lượng kiểm tra có mặt vào đêm 23 rạng sáng 24-10, hơn 10 ngày sau thời hạn cam kết của Công ty Hào Dương về việc đảm bảo không xả thải chất nguy hại ra môi trường, vẫn phát hiện quả tang vụ việc.

Đề nghị khởi tố vụ tai nạn lao động tại Công ty Hào Dương

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết đã có văn bản đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP khởi tố vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương và truy cứu trách nhiệm hình sự với bà Trịnh Thị Phương Mai, phó giám đốc môi trường của công ty này.

Theo kết luận điều tra tai nạn lao động, cuối tháng 4-2013 bà Mai phân công công nhân thông ống dẫn bùn tại hồ xử lý nước thải. Trong quá trình xuống đáy bể, các công nhân bị ngạt khí độc dẫn đến tử vong. Nguyên nhân theo Sở LĐ-TB&XH TP là công ty không có biện pháp an toàn, trang bị phương tiện bảo hộ, cấp cứu...

Có thể buộc ngưng hoạt động

Theo luật sư Trần Hải Đức - Đoàn luật sư TP.HCM, việc Công ty Hào Dương liên tục vi phạm tới 10 lần trong việc xả nước thải không qua xử lý là ngang nhiên thách thức cơ quan quản lý và dư luận, đầu độc môi trường sống của dân cư xung quanh. Luật bảo vệ môi trường đã quy định rất chặt chẽ về các chế tài xử lý vi phạm, từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền... cấm hoạt động, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Trong trường hợp này, Công ty Hào Dương đã phạm vào khoản 5, điều 7 Luật bảo vệ môi trường đối với hành vi bị cấm là “thải chất thải chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; các chất độc, chất phóng xạ và chất nguy hại khác vào đất, nguồn nước”. Hành vi này có chế tài “cấm hoạt động”.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Công ty Hào Dương bị đình chỉ hoạt độngPhạt Công ty Hào Dương 340 triệu đồngĐề nghị xử phạt Công ty Hào Dương theo tình tiết tăng nặngChưa thể “đóng cửa” Công ty Hào DươngHàng trăm tấn chất thải đổ ra sôngCông ty Hào Dương lại “giết” sông Đồng ĐiềnThu hồi quyết định xử phạt Công ty Hào Dương

TRUNG CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên