La Nina xuất hiện, mưa bão những tháng tới sẽ ra sao?

Hiện tượng La Nina có thể duy trì tới tháng 1-2026. Dự báo lượng mưa, bão hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm.

La Nina xuất hiện, mưa bão những tháng tới sẽ ra sao? - Ảnh 1.

Dự báo từ giờ đến cuối năm, mưa bão khả năng nhiều hơn so với trung bình các năm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ngày 15-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ban hành bản tin dự báo, cảnh báo khí hậu trên cả nước (từ tháng 11-2025 tới tháng 4-2026).

Theo cơ quan khí tượng, hiện tại điều kiện khí quyển đại dương đang trong trạng thái La Nina với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) vào tháng 9-2025 ở mức -0,5 độ C.

Dự báo trong khoảng ba tháng tới, xác suất duy trì trạng thái La Nina có khả năng đạt mức từ 60-75% và xác suất ở trạng thái trung tính trong khoảng từ 25-40%.

Từ tháng 2 đến tháng 4-2026, ENSO có khả năng quay trở lại trạng thái trung tính với xác suất 55-65%, duy trì trạng thái La Nina với xác suất khoảng từ 25-30% và khả năng chuyển sang trạng thái El Nino với xác suất khoảng từ 5-20%.

ENSO (Dao động phương Nam) là một hiện tượng tự nhiên ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương. Hiện tượng này có 3 pha chính: El Nino là nước biển ấm hơn bình thường, La Nina là nước biển lạnh hơn bình thường, và pha trung tính có điều kiện trung bình.

Với tác động của La Nina, dự báo trong tháng 11 và 12 năm nay, nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng khu vực Bắc Bộ và phía nam của các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ tháng 12-2025 nhiệt độ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Sang tháng 1-2026, nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về mưa, dự báo tháng 11-2025, tổng lượng mưa ở hầu khắp các khu vực trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-30%, có nơi cao hơn.

Tháng 12, tổng lượng mưa tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk phổ biến từ 250 - 580mm, cao hơn từ 50 - 150mm so với trung bình nhiều năm. Các khu vực khác tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 80mm, cao hơn từ 10 - 40mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tháng 1-2026, tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Dự báo từ tháng 11-2025 đến tháng 1-2026, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông khoảng 2,9 cơn, đổ bộ vào đất liền khoảng 1,1 cơn).

Từ tháng 11 đến khoảng nửa đầu tháng 12-2025, các đợt mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở khu vực Trung Bộ, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Trên phạm vi cả nước tiếp tục xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12-2025 đến tháng 1-2026. Hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12-2025 (tương đương so với các năm).

Dự báo thời tiết nguy hiểm từ tháng 2 đến tháng 4-2026

Trong thời gian này, ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.

Không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong tháng 2-2026 và từ tháng 3-2026 không khí lạnh suy giảm dần. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ so với các năm cùng thời kỳ.

Từ tháng 2 và 3-2026, còn có khả năng xảy ra một số đợt mưa rào và dông tại khu vực Trung Bộ.

Trong các tháng đầu năm 2026, tại khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa.

Từ khoảng cuối tháng 2 đến 3-2026, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn.

Về nắng nóng, ở khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng đầu tháng 3-2026 ở miền Đông Nam Bộ. Sau đó từ cuối tháng 3 đầu tháng 4-2026, nắng nóng có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực miền Tây Nam Bộ (tương đương với các năm).

Khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng tháng 4-2026.

La Nina xuất hiện, mưa bão ba tháng tới ra sao? - Ảnh 3.Vùng áp thấp ngoài khơi Philippines khả năng thành bão, có thể vào Biển Đông

Dự báo khoảng ngày 16 đến 17-10, vùng áp thấp ngoài khơi xa Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó mạnh lên thành bão và có thể đi vào Biển Đông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất