
Tàu bị chìm, ngư dân Nguyễn Văn Trường (35 tuổi) bám vào phao tiêu ngoài biển Quảng Trị sáng 28-9 giữa sóng to, mưa và gió. Sau khoảng sáu tiếng, anh đã tự bơi vào bờ - Ảnh: HOÀNG TÁO
Nước ta bước vào mùa mưa bão năm 2025 với cơn bão số 1 (tên quốc tế Wutip) ngày 11-6. Cơn bão này hình thành từ áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông, di chuyển vào đất liền từ TP Huế đến Đà Nẵng rồi men dọc bờ biển vòng lên phía bắc.
Đây được đánh giá là cơn bão đầu tiên của tháng 6 trong vòng 40 năm qua gây ra lượng mưa diện rộng hiếm gặp cho các tỉnh Trung Bộ nước ta, có nơi hơn 800mm. Có 9 người chết do mưa lớn kéo dài; nhiều nhà cửa, diện tích hoa màu hư hại.
Bão số 2 (Danas): hình thành từ ngày 5-7 từ áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông. Bão gây ảnh hưởng chủ yếu cho Đài Loan (Trung Quốc), không vào đất liền nước ta.
Bão số 3 (Wipha): hình thành ngày 18-7 từ áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines, sau đó đổ bộ vào các tỉnh Bắc Bộ khiến 4 người thiệt mạng. Ảnh hưởng của mưa bão còn khiến hàng trăm nhà cửa - trường học hư hại; hàng trăm cây xanh bật gốc, tàu thuyền bị đắm và nhiều diện tích hoa màu ảnh hưởng nặng.
Bão số 4 (Cỏ May): hình thành từ ngày 23-7 từ áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông. Bão đổ bộ vào Philippines rồi đi lên phía bắc và trở ngược ra Thái Bình Dương.
Bão số 5 (Kajiki): hình thành từ ngày 24-8 từ áp thấp nhiệt đới từ Philippines vào Biển Đông. Bão đổ bộ các tỉnh Bắc Trung Bộ khiến 3 người thiệt mạng, hư hại nhà cửa, đường sá, ngập lụt nhiều diện tích hoa màu. Ảnh hưởng của bão gây ra đợt mưa ngập kéo dài ngày tại Hà Nội.

Người dân Hà Tĩnh chủ động chằng chống nhà cửa để ứng phó với bão Bualoi - Ảnh: LÊ MINH
Bão số 6 (Nongfa): hình thành ngày 30-8 từ áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông, sau đó đổ bộ vào bắc Quảng Trị tới nam Hà Tĩnh. Bão gây mưa to, ngập lụt, sạt lở nhiều nơi.

Nhật báo Tuổi Trẻ ngày 29-9 với tấm ảnh dữ dội về cơn bão Bualoi do phóng viên Hoàng Táo ghi nhận từ hiện trường
Bão số 7 (Tapah): hình thành ngày 6-9 từ áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Bão di chuyển vào Trung Quốc nhưng gây mưa to cho Bắc Bộ trong nhiều ngày.
Bão số 8 (Mitag): hình thành ngày 18-9 từ áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines, sau đó đi lên phía Bắc và đổ bộ vào Quảng Đông (Trung Quốc).
Bão số 9 (siêu bão Ragasa): hình thành khoảng ngày 18 đến 19-9 từ Thái Bình Dương, sau đó nhanh chóng đạt cấp siêu bão. Đây là cơn bão được đánh giá là mạnh nhất thế giới năm 2025 và mạnh nhất lịch sử bão ghi nhận trên Biển Đông.
Bão quét qua Philippines và Trung Quốc gây ra những thiệt hại nặng nề cho hai quốc gia này. Khi đổ bộ vào nước ta bão gây mưa gió tại Bắc Bộ, thiệt hại đang được thống kê.
Bão số 10 (Bualoi): hình thành ngày 24-9 và chính thức đổ bộ vào đất liền nước ta vào đêm qua (28-9) từ áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines. Bão đi với tốc độ gấp đôi bình thường hướng vào Biển Đông và di chuyển về các tỉnh miền Trung, đặc biệt mở rộng kéo dài từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng.
Đến cuối năm sẽ còn 4 - 5 cơn bão
Theo cơ quan khí tượng, từ nay tới cuối năm sẽ còn trung bình 4 - 5 cơn bão xuất hiện trên Biển Đông, xác suất khoảng 1 - 2 cơn đổ bộ vào đất liền. Càng về cuối năm đường di chuyển của bão sẽ dịch dần xuống phía Nam.
Năm nay số lượng bão dồn dập do sự hoạt động ổn định của dải hội tụ nhiệt đới. Tuy nhiên, do sự hoạt động của không khí lạnh bão cũng sẽ bị khắc chế phần nào.
Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi, sáng nay (29-9) ở khu vực nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa vừa mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.
Từ hôm nay đến 30-9, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.
"Với việc mưa to diễn ra trong ngày 28-9 và kéo dài đến 30-9 thì chúng tôi cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở ở các tỉnh Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị. Ngoài ra cần đề phòng mưa lớn ở phía thượng Lào gây ra lũ cho khu vực miền tây Nghệ An", ông Lâm nói.
Ông Lâm cũng cho biết đến ngày 1-10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Huế xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 5 - 9m, hạ lưu các sông từ 2 - 5m.
Để chủ động ứng phó với mưa lũ do bão Bualoi và sạt lở đất, lũ quét; Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, TP Bắc Bộ và Trung Bộ triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
Đồng thời, tổ chức sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận