
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, hôm 14-11, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa thông báo nước này sẽ trao lại vai trò Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) một cách tượng trưng cho một "chiếc ghế trống" do không có sự tham dự của lãnh đạo Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới.
Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ không cử quan chức chính phủ nào tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào ngày 22 và 23-11 tại Nam Phi vì cái gọi là "vi phạm nhân quyền", cho rằng người da trắng ở Nam Phi bị "tàn sát" và bị đuổi khỏi đất đai của họ.
"Tôi đã nói tôi không muốn bàn giao lại cho một chiếc ghế trống, nhưng chiếc ghế trống sẽ có mặt ở đó. Tôi sẽ bàn giao một cách tượng trưng cho chiếc ghế trống đó, rồi sau đó nói chuyện với Tổng thống Trump" - ông Ramaphosa nói với phóng viên ở thị trấn Soweto, nơi ông đang giám sát việc dọn dẹp chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh.
Ông Ramaphosa cũng nhấn mạnh cần cải thiện quan hệ thương mại với Washington.
Tổng thống Nam Phi nói ưu tiên của ông là duy trì quan hệ kinh tế với một trong những đối tác thương mại lớn nhất của nước này.
"Chúng ta xuất khẩu các sản phẩm sang nước đó (Mỹ) và cuối cùng chúng không phải được đưa vào Nhà Trắng, mà đến tay người tiêu dùng ở Mỹ. Có thể sẽ có quan điểm cho rằng chúng ta không nên tương tác với Mỹ. Nhưng đôi khi các vị phải nói chuyện với những người có thể không mấy thân thiện để thúc đẩy lợi ích của chính người dân mình" - ông nói.
Theo TTXVN, đây là lần đầu tiên hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại châu Phi và Mỹ sẽ là nước đăng cai hội nghị này vào năm 2026.
Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nói rằng quyết định trên được đưa ra để phản đối các hành vi chống lại người Afrikaner, một cộng đồng có nguồn gốc từ các nhóm định cư Hà Lan, Pháp và Đức hiện sinh sống tại Nam Phi.
Quan hệ Mỹ - Nam Phi trở nên căng thẳng kể từ khi ông Trump quay lại Nhà Trắng hồi tháng 1-2025.
Nhà lãnh đạo Mỹ đã ký sắc lệnh đóng băng viện trợ cho Nam Phi hồi tháng 2 và cáo buộc Đạo luật Cải cách ruộng đất của Tổng thống Cyril Ramaphosa là "phân biệt đối xử với người Afrikaner".
Tiếp đó, vào tháng 3, Washington trục xuất Đại sứ Nam Phi tại Mỹ Ebrahim Rasool với lý do quan chức ngoại giao này đã công khai chỉ trích chính sách của Nhà Trắng.
Người Afrikaner chủ yếu là hậu duệ của những người định cư Hà Lan, Pháp và Đức, những người đầu tiên đến Nam Phi cách đây hơn 300 năm. Họ nói tiếng Afrikaans (hay còn gọi tiếng Hà Lan Mũi Đất hoặc tiếng Nam Phi), một ngôn ngữ bắt nguồn từ tiếng Hà Lan phát triển ở Nam Phi, và khác biệt với những người Nam Phi da trắng đến từ Anh hoặc có nguồn gốc khác.
Cùng với nhau, những người da trắng này chiếm khoảng 7,2% trong tổng số 63 triệu dân Nam Phi.
Các quan chức Nam Phi ngày càng tức giận trước các tuyên bố của ông Trump rằng người Afrikaner đang là nạn nhân của một cuộc "thanh lọc sắc tộc".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận