19/09/2022 09:27 GMT+7

Kỳ vọng những nhân tố mới của tuyển quốc gia tại Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Dù khó có những thay đổi ồ ạt nhưng đội tuyển Việt Nam hứa hẹn cũng sẽ có vài đổi mới về nhân sự ở Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 diễn ra từ ngày 21 đến 27-9 tới trên sân Thống Nhất.

Kỳ vọng những nhân tố mới của tuyển quốc gia tại Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 - Ảnh 1.

Phan Tuấn Tài là một trong những nhân tố mới được kỳ vọng trong lần tập trung này của tuyển Việt Nam - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Bởi vì HLV Park Hang Seo sẽ tận dụng tối đa hai trận giao hữu với Singapore (ngày 21-9) và Ấn Độ (27-9) để có thể tìm ra đội hình mạnh nhất cho chiến dịch đòi lại "ngai vàng" ở AFF Cup 2022 vào cuối năm.

Cơ hội ở cánh trái

Sáu tân binh được ông Park gọi lên đội tuyển Việt Nam ở lần tập trung này đều dưới 23 tuổi. Đó là Nhâm Mạnh Dũng (sinh năm 2000), Nguyễn Thanh Nhân (2000), Lương Duy Cương (2001), Phan Tuấn Tài (2001), Phạm Đình Duy (2002) và Khuất Văn Khang (2003). Trong bối cảnh ông Park đang nỗ lực xây dựng lối chơi mới cho đội tuyển Việt Nam, sáu tân binh trên hứa hẹn là những phương án dự bị chất lượng.

Vắng "đôi cánh" Trọng Hoàng - Văn Hậu vì chấn thương, đội tuyển Việt Nam thời gian qua đã gặp khó không ít trong việc triển khai tấn công lẫn phòng ngự ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Do đó, ở trận giao hữu thắng Afghanistan 2-0 hồi tháng 6 trên sân Thống Nhất, ông Park đã thử nghiệm Văn Vĩ đá hậu vệ trái trong hiệp 1, Văn Thanh hiệp 2, còn Hồ Tấn Tài thì đá suốt ở cánh phải. Nhưng nhà cầm quân Hàn Quốc vẫn chưa thể hài lòng. Vì thế, hai trận đấu sắp tới với Singapore và Ấn Độ sẽ lại là dịp để ông Park thử nghiệm và tìm ra vị trí tối ưu cho "đôi cánh".

Không có Hồng Duy ở lần tập trung này vì chấn thương, đội tuyển Việt Nam đã có sự trở lại của Văn Hậu. Nhưng điều này cũng không làm giảm đi cơ hội ra sân của Phan Tuấn Tài hay Thanh Nhân ở hành lang trái. Khả năng của Tuấn Tài thì ông Park đã trực tiếp kiểm chứng ở SEA Games 31 với đường chuyền cho Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn quyết định trong trận chung kết với U23 Thái Lan. Còn Thanh Nhân thì chơi nổi bật ở VCK U23 châu Á 2022 với tốc độ và cách chơi bóng sáng tạo. Rõ nhất là tình huống Thanh Nhân lên bóng như một "cơn lốc" trước khi tạt bóng cho Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn trong trận thắng U23 Malaysia 2-0 ở vòng bảng Giải U23 châu Á 2022.

Cơ hội ở tuyến giữa và hàng công

Không có Hoàng Đức vì chấn thương, ông Park vẫn còn một loạt tiền vệ trung tâm chất lượng như Hùng Dũng, Tuấn Anh, Quang Hải, Xuân Trường, Châu Ngọc Quang để sử dụng. Tuy nhiên, cơ hội ra sân cho Khuất Văn Khang không phải là không có. Do bận tập trung đội tuyển U20 Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á 2023 ở Indonesia, Văn Khang chỉ gia nhập đội tuyển Việt Nam vào ngày 19-9. Với khoảng thời gian tập luyện không nhiều như thế, Văn Khang vẫn có thể được ông Park trao cơ hội nhằm kiểm chứng kỹ năng chơi bóng khéo léo của cầu thủ trẻ nhất đội tuyển Việt Nam này.

Bên cạnh vị trí hậu vệ trái, hàng công có lẽ là nơi tiếp theo mà các tân binh có cơ hội ra sân hơn cả. Sau màn trình diễn ở U23, giờ là lúc Nhâm Mạnh Dũng tìm kiếm cơ hội ra sân ở đội tuyển quốc gia. Quen thuộc với lối chơi của ông Park lại là một lợi thế khác của tiền đạo cao 1m81 này. Với khả năng đánh đầu tốt, Nhâm Mạnh Dũng là một phương án tấn công khác của đội tuyển Việt Nam vốn hay chơi phối hợp nhóm nhỏ.

Tuy nhiên, Đình Duy mới được chờ đợi hơn cả cho vị trí tiền đạo (sơ đồ 3-5-2) hoặc tiền đạo cánh (sơ đồ 3-4-3). Trong sáu tân binh, Đình Duy là cầu thủ ra sân thi đấu ở V-League 2022 nhiều nhất với 932 phút trong 12 trận. Số bàn thắng mà tiền đạo này ghi được cũng nhiều nhất với 3 bàn ở V-League và 1 bàn ở Cúp quốc gia 2022. Đáng chú ý khi 3/4 bàn thắng Đình Duy ghi được là vào lưới hai đội bóng có hàng phòng ngự rất mạnh là Hà Nội (2 bàn) và SLNA. Với kỹ thuật khéo léo, Đình Duy còn sở hữu tốc độ và bản năng săn bàn rất tốt. Đó rõ ràng là điều mà ông Park đang cần để gia tăng khả năng ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam hơn nữa.

Bản thân ông Park cũng không giấu giếm ý đồ gia tăng sự cạnh tranh ở nhóm dự bị và nhóm cầu thủ trẻ trong đợt tập trung này để có thể thay thế cho đội 1. Nên nếu các tân binh thể hiện tốt trên sân tập, ông Park có lẽ là người vui nhất.

Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022: Ông Park có ba mục tiêu Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022: Ông Park có ba mục tiêu

TTO - Hôm qua (17-9), đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Thống Nhất nhằm chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022. Với HLV Park Hang Seo, đây là giải đấu quan trọng nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2022 vào cuối năm nay.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên