18/09/2022 11:17 GMT+7

Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022: Ông Park có ba mục tiêu

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Hôm qua (17-9), đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Thống Nhất nhằm chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022. Với HLV Park Hang Seo, đây là giải đấu quan trọng nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2022 vào cuối năm nay.

Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022: Ông Park có ba mục tiêu - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo cùng đội tuyển Việt Nam trên sân tập vào chiều 17-9 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Do chấn thương ở vòng 16 V-League 2022 nên tiền vệ Hoàng Đức đã không thể có mặt ở đợt tập trung này. Dù vậy, ông Park cũng không phải bận tâm thêm về tình hình nhân sự nào nữa khi tiền đạo Tiến Linh sau khi kiểm tra y tế cho thấy chỉ bị chấn thương nhẹ sau trận đấu giữa B.Bình Dương với HAGL ở vòng 16 và đã tham gia ngay ở buổi tập đầu tiên cùng đội. Sự vắng mặt duy nhất chỉ là Quang Hải (Pau FC, Pháp) khi chỉ gia nhập đội từ ngày 19-9 tới.

Ông Park cho biết sẽ có cuộc nói chuyện với Quang Hải để xem nguyện vọng của tiền vệ này như thế nào cũng như có thể tìm hiểu xem tình hình CLB Pau FC về việc có cho Quang Hải trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022 hay không.

"Để Quang Hải có thể về thi đấu ở AFF Cup 2022, LĐBĐVN (VFF) phải tiếp tục làm việc tích cực hơn trong việc liên hệ với Pau FC - CLB Quang Hải đang khoác áo. VFF hiện giờ làm việc về chuyện này cũng chưa nhiều. Vấn đề ở đây không phải là Quang Hải muốn là được bởi vì phải có sự đồng ý của Pau FC. Vấn đề ở đây là khả năng thuyết phục của VFF với Pau FC", ông nói.

Ở giải giao hữu này, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Singapore (21-9) và Ấn Độ (27-9). Đây là hai trận đấu cọ xát quan trọng nhằm giúp đội tuyển Việt Nam thử nghiệm đội hình lẫn chiến thuật cho chiến dịch đòi lại chức vô địch AFF Cup 2022 từ tay Thái Lan. Chưa kể Singapore cũng là đối thủ chung bảng B ở AFF Cup 2022 mà đội tuyển Việt Nam chưa từng gặp lần nào kể từ khi ông Park huấn luyện. Do đó, cuộc đối đầu sắp tới cũng là dịp để ông nhìn ra điểm mạnh yếu của đối thủ.

Phát biểu với báo chí trước buổi tập chiều 17-9, HLV Park Hang Seo cho biết ông có ba mục tiêu ở giải giao hữu trên sân Thống Nhất. Đầu tiên là thành tích. Ông Park bày tỏ việc muốn thắng cả hai trận đấu trước Singapore và Ấn Độ. 

Thứ hai, ông Park muốn tăng khả năng cạnh tranh giữa nhóm cầu thủ dự bị và nhóm cầu thủ trẻ ở đợt tập trung này sau khi đã gọi đến 6 cầu thủ mới cùng gần 10 cầu thủ U23 lên để kiểm tra. Mục tiêu cuối cùng của ông Park là giúp đội tuyển Việt Nam hoàn thiện về mặt chiến thuật, chiến lược và con người.

Sự hoàn thiện chiến thuật và con người mà ông Park nhắc đến sẽ có Văn Quyết. Ông Park cho biết sẽ cố gắng suy nghĩ những phương pháp để giúp Văn Quyết có thể hiểu chiến thuật tốt hơn so với lần tập trung trước và phát huy tối đa khả năng.

HLV Park Hang Seo gắt gao trên sân tập tuyển Việt Nam HLV Park Hang Seo gắt gao trên sân tập tuyển Việt Nam

TTO - Trong buổi đầu tập luyện chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế, đội tuyển Việt Nam chỉ ra sân với 27/31 cầu thủ được triệu tập và HLV Park Hang Seo dành nhiều thời gian để trò chuyện với các học trò.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên